Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn; đồng thời quyết tâm tiếp bước thế hệ đi trước, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Sáng nay (17/1), nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Lý Tự Trọng (Thạch Hà), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc), Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ), Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm (Hương Sơn) và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, đền Chung Sơn (huyện Nam Đàn) và Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh tại tỉnh Nghệ An; thăm, chúc tết Quân khu 4.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn). Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đoàn lãnh đạo tỉnh bày tỏ quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh như sinh thời Người mong muốn.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc tết BQL Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Cũng tại huyện Nam Đàn (Nghệ An), đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa ở đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An).

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Thắp nén tâm nhang tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn tưởng nhớ công lao trời biển của các liệt sĩ trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đoàn trao tặng quà cho BQL Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ người Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ)...

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đoàn tặng quà BQL Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm (Hương Sơn)...

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm là nơi yên nghỉ của hơn 1.200 liệt sĩ.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đoàn thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc tết BQL Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

....Đoàn đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc)...

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

...và thắp hương lên từng phần mộ 10 cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đoàn tặng quà chúc tết BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn dâng hương, dâng hoa ...

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

...tưởng nhớ người đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm anh hùng Lý Tự Trọng (Thạch Hà)...

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Dịp này, đoàn cũng chúc tết và tặng quà BQL Khu lưu niệm anh hùng Lý Tự Trọng...

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Cũng trong sáng nay, đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An). Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ cảm ơn và khẳng định, trong quá trình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, Hà Tĩnh luôn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn tỉnh Hà Tĩnh và chúc tết cán bộ, Nhân dân tỉnh nhà.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast