Tạo bước đột phá trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thu hút hơn 10 triệu lượt du khách, thể thao quần chúng đứng tốp 10 toàn quốc, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 92%... là những mục tiêu quan trọng mà Đại hội Đảng bộ Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh vừa thông qua.

Tạo bước đột phá trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Sở VH-TT&DL khóa III, nhiệm kỳ 2020- 2025

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở VH-TT&DL đã nỗ lực khắc phục khó khăn, giành được những kết quả khá toàn diện. Theo đó, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tổ chức Đảng và bộ máy từng bước được hoàn thiện, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cấp ủy được nâng cao, ngày càng thể hiện rõ nét…

Đảng bộ, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 741/1.640 đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 90% gia đình văn hóa, 1.821/2.007 thôn và tổ dân phố văn hóa.

Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã phối hợp tổ chức 54 giải thể thao cấp tỉnh, 480 giải thể thao cấp huyện, có 34,3% dân số tập thể thao thường xuyên; du lịch đóng góp ngân sách hơn 24.812 tỷ đồng; xếp loại 142 di tích cấp tỉnh, 8 di tích cấp quốc gia, tôn tạo 252 di tích…

Tạo bước đột phá trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Các chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới đã được đại biểu thảo luận, thống nhất cao

Trong lĩnh vực xây dựng NTM, đến nay có 152/182 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 162 xã có nhà văn hóa đạt chuẩn, 122 xã có điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người già, 147 xã có khu thể thao đạt chuẩn; 1.555 /1.714 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn; Sở VH-TT&DL hỗ trợ 2 xã đỡ đầu 1,7 tỷ đồng xây dựng NTM…

Tạo bước đột phá trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, 164 đại biểu đã bỏ phiếu bầu 11 ủy viên BCH Đảng bộ Sở VH-TT&DL nhiệm kỳ 2020-2025 và 3 đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh xác định các mũi đột phát quan trọng để hướng đến mục tiêu: đến cuối nhiệm kỳ có 100% xã, phường có CLB dân ca ví, giặm; xếp hạng 80-100 di tích cấp tỉnh và 10-15 di tích cấp quốc gia, trùng tu, tôn tạo 250 di tích.

Trên 92% gia đình, thôn, tổ văn hóa, 69% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 70% xã đạt chuẩn văn hóa NTM, 60% xã, phường đạt chuẩn đô thị văn minh; thể thao quần chúng giữ vững tốp 10 dẫn đầu toàn quốc, thể thao thành tích cao có 150-170 huy chương các loại; đến năm 2025 du lịch sẽ đóng góp trên 9% tổng GDP toàn tỉnh, có trên 10 triệu lượt khách tham quan…

Tạo bước đột phá trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh

Ông Bùi Xuân Thập - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tái đắc cử Bí thư Đảng bộ

Hàng năm, Đảng bộ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; mỗi năm có 8-10 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác…

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast