Thạch Đài phát huy lợi thế phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ

(Baohatinh.vn) - Đó là nhiệm vụ cơ bản mà Đảng bộ xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 8/5, Đảng bộ xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXIV (nhiệm kỳ 2020-2025). Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y tới dự.

Thạch Đài phát huy lợi thế phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXXIV xã Thạch Đài.

Thạch Đài được coi là “đầu tàu” về thu ngân sách trên toàn huyện. Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ (2015-2020) đạt 414,146 tỷ đồng, tăng 162,2 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong 2 năm (2018 và 2019), xã đóng góp nguồn thu 240 tỷ đồng từ quỹ đất. Chỉ tính riêng năm 2019, thu ngân sách Thạch Đài đạt gần 41 tỷ đồng (bằng 152% so với năm 2015). Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 37,2 triệu đồng, tăng 129%.

Trong 5 năm, tổng vốn huy động đầu tư kết cấu hạ tầng đạt gần 121 tỷ đồng. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 37 công trình, dự án; làm mới các tuyến đường GTNT, GTNĐ, kênh mương nội đồng....

Thạch Đài phát huy lợi thế phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Đài Hoàng Việt Hùng trình bày báo cáo chính trị Đại hội

Sau khi về đích NTM năm 2016, tháng 1/2020, khu dân cư thôn Nam Thượng được công nhận đạt chuẩn, 2 khu dân cư Kỳ Phong, Liên Vinh đạt 70-80%, các khu dân cư còn lại đạt trên 50%. Đến nay, xã có 2 sản phẩm (kẹo cu đơ Phong Nga, gạo Ngọc Mầm) được cấp chứng nhận 3 sao, 4 sao trong năm 2019.

Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân có nhiều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 là 3,39%, thấp hơn mức bình quân của huyện là 0,71%.

Thạch Đài phát huy lợi thế phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ

Đại biểu biểu quyết về cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2020-2025...

Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ; quy hoạch và xây dựng các tiểu đô thị xanh, sạch, đẹp ven đô gắn với vườn mẫu, khu dân cư mẫu là mục tiêu tổng quát của Thạch Đài nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở đó, phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 43%, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 42%. Cùng với việc khai thác các lợi thế xã phụ cận Thành phố, cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm.

Ngoài ra, tập trung quy hoạch cánh đồng mẫu lớn, phát triển chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao, gắn truy xuất nguồn gốc, chú trọng liên doanh, liên kết. Giá trị sản phẩm thu hoạch đạt từ 95-100 triệu đồng/ha/năm. Thành lập mới từ 10-12 doanh nghiệp, 2-3 HTX kiểu mới liên kết hoạt động có hiệu quả; phát triển 50 cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thạch Đài phát huy lợi thế phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ

... và tiến hành bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến năm 2025, Thạch Đài phấn đấu xây dựng 9/9 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, 40 vườn mẫu, 2 tiểu đô thị xanh ven đô; 9/9 thôn đều có tuyến đường mẫu mới, cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, gắn phát triển kinh tế với giải quyết hiệu quả công tác an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0%; 100% người dân tham gia BHYT, 95% người dân được quản lý sức khỏe...

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, từng tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Hàng năm kết nạp mới trên 35 đảng viên, có ít nhất 85% chi bộ trực thuộc “hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”. Tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên đạt 90% trở lên.

Tại phiên khai mạc sáng nay, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã lần thứ XXXIV (nhiệm kỳ 2020-2025); ông Hoàng Việt Hùng được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

Chiều nay, đại hội tiếp tục triển khai các phần việc còn lại theo kế hoạch chương trình và tiến hành phiên bế mạc.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...