Tuổi trẻ Hà Tĩnh hành động đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Kỳ vọng, tin tưởng và ý thức, trách nhiệm với những mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuổi trẻ Hà Tĩnh quyết tâm góp sức để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Cụ thể hóa chương trình hành động

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh luôn coi trọng việc triển khai học tập, quán triệt nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát tình hình, điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hành động đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Huyện đoàn Hương Sơn lồng ghép nội dung tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong các buổi sinh hoạt Đoàn định kỳ hằng tháng.

Anh Nguyễn Văn Linh - Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn cho biết: “Đơn vị đã linh hoạt tổ chức học tập, quán triệt nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức như: hội nghị, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đoàn hằng tháng, họp trực tuyến; đăng tải nội dung, tư liệu, hình ảnh, infographic về nội dung nghị quyết… trên các trang fanpage, mạng xã hội. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ”.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hành động đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến.

Từ sau thành công của đại hội Đảng các cấp đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức gần 500 diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt, xây dựng các bộ tài liệu nhằm tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hành động đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Trên cơ sở chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh đoàn và cấp ủy các địa phương, tổ chức đoàn các cấp đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác hằng năm.

Để quán triệt các nội dung kịp thời, đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vừa qua, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến.

Trên cơ sở chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh đoàn và cấp ủy các địa phương, tổ chức đoàn các cấp đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác hằng năm.

Phó Bí thư phụ trách Đoàn khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phan Thị Quỳnh Hương cho biết: “Ban Thường vụ Đoàn khối đang tích cực quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thảo luận, bổ sung các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với ĐVTN ở các cơ quan, doanh nghiệp, trước mắt là kế hoạch thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ nay đến cuối năm 2021”.

Dấu ấn màu áo xanh

Các cấp bộ Đoàn đang tích cực cụ thể hóa các chương trình, hành động bằng những công trình, phong trào thi đua, việc làm thiết thực. Nổi bật là các phong trào thi đua: Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, 65 năm thành lập Hội LHTN Việt Nam, 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh; Tháng Thanh niên; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19...

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hành động đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đoàn viên thanh niên TX Hồng Lĩnh hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã thành lập gần 650 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 9.000 lượt ĐVTN tham gia, tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội.

Cụ thể: xây dựng 75 tuyến đường điện thanh niên thắp sáng làng quê trị giá 705 triệu đồng; giúp đỡ chỉnh trang 625 vườn hộ, 287 vườn mẫu, 115 khu dân cư mẫu; phá bỏ 515 vườn tạp... Xã hội hóa nguồn lực trao tặng hơn 16.700 suất quà trị giá hơn 7,1 tỷ đồng cho các hoàn cảnh khó khăn; xây mới, sửa chữa 142 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; hỗ trợ thành lập 150 mô hình kinh tế, khởi nghiệp thanh niên.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hành động đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Huyện đoàn Hương Khê gắn mã QR tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đã huy động nguồn lực hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thành lập và duy trì thường xuyên hơn 350 đội hình thanh niên xung kích với 18.000 lượt ĐTVN tham gia hỗ trợ các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, chốt kiểm soát… với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hành động đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao các phần quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Mầm non 1, huyện Thạch Hà.

Trong 7 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã giới thiệu 1.976 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; có 683 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Tổ chức Đoàn thanh niên và tuổi trẻ Hà Tĩnh luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Bởi vậy, các cấp bộ Đoàn sẽ luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nỗ lực, quyết tâm cao; đoàn kết, thống nhất và bám sát chương trình hành động để linh hoạt, sáng tạo xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Từ đó, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp”.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast