Xây dựng nông dân Thạch Liên có năng lực, kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Thạch Liên (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đặt mục tiêu xây dựng người nông dân có trình độ, kinh nghiệm, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất...

Sáng 9/1, Hội Nông dân xã Thạch Liên (Thạch Hà) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm triển khai đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã toàn tỉnh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, lãnh đạo một số ban, ngành, Hội Nông dân tỉnh cùng dự.

Xây dựng nông dân Thạch Liên có năng lực, kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất

Đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân xã Thạch Liên đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong 5 năm, toàn xã kết nạp 112 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 679 hội viên.

Xây dựng nông dân Thạch Liên có năng lực, kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất

Đại biểu cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên toàn xã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bình quân hằng năm có trên 90% hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Số lượng hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp từ 133 hộ (năm 2018) lên 448 hộ (năm 2022), tăng 236,8% so với đầu nhiệm kỳ.

Xây dựng nông dân Thạch Liên có năng lực, kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Liên Ngô Thị Thúy trình bày báo cáo tại đại hội.

Hội đã giúp đỡ 52 hộ nghèo bằng nhiều hình thức như hỗ trợ con giống, kỹ thuật, tiếp cận các nguồn vốn vay từ các ngân hàng; từ đó nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững.

Hội đã đẩy mạnh các hoạt động vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, thành lập 2 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 1 chi hội nghề nghiệp, 9 tổ hội nghề nghiệp về các lĩnh vực sản xuất rau củ quả, chăn nuôi, xây dựng, đan lát…. Đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng các dự án phát triển sản xuất, xây dựng nhãn hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Xây dựng nông dân Thạch Liên có năng lực, kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất

73 đại biểu đại diện cho 679 hội viên tham dự đại hội.

Hội cũng đã đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ dạy nghề cho nông dân; thực hiện tốt công tác quản lý hai nguồn vốn ở Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT huyện Thạch Hà.

Xây dựng nông dân Thạch Liên có năng lực, kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện bên lề đại hội.

Tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia cải tạo vườn tạp, chỉnh trang 122 vườn hộ; xây dựng, giúp đỡ 10 vườn mẫu; tham gia xây dựng 4 khu dân cư mẫu.

Cùng đó, vận động hội viên xây dựng sản phẩm chủ lực của xã như: mô hình rau, củ, quả an toàn; lúa hàng hóa chất lượng cao; mô hình chăn nuôi bò nhốt, cá nước ngọt…

Xây dựng nông dân Thạch Liên có năng lực, kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Hội Nông dân xã Thạch Liên đặt mục tiêu xây dựng người nông dân có kiến thức, trình độ, tay nghề, kinh nghiệm, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đổi mới phương thức vận động, quản lý, tập hợp nông dân vào hội; phát động hiệu quả các phong trào thi đua trong tổ chức hội, góp phần xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiễu mẫu.

Xây dựng nông dân Thạch Liên có năng lực, kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất

Ông Trần Xuân Hòa – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Hà: Nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân xã Thạch Liên cần tiếp tục đa dạng hoá các hình thức hoạt động để vận động, tập hợp, thu hút hội viên và nâng cao chất lượng hội viên...

Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới như: kết nạp ít nhất 17 hội viên mới/năm; hằng năm có 90% chi hội đạt vững mạnh; hằng năm thành lập ít nhất 2 tổ hội nghề nghiệp, 1 chi hội nghề nghiệp; xây dựng 1 cửa hàng nông sản trưng bày nông sản; hộ sản xuất kinh doanh giỏi tăng hằng năm từ 5-7%...

Xây dựng nông dân Thạch Liên có năng lực, kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội đã bầu 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thạch Liên nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thạch Hà, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 đồng chí.

Ông Bùi Anh Tuấn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Liên nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xây dựng nông dân Thạch Liên có năng lực, kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thạch Liên nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.