2 đoàn viên trực tiếp hiến máu cứu vợ liệt sỹ qua cơn nguy kịch

(Baohatinh.vn) - Nhận được tin bệnh nhân Lê Thị Ngân (79 tuổi, vợ liệt sỹ ở phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) bị suy tim, vỡ mạch máu da cần truyền máu gấp, 2 thành viên Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Thành đoàn Hà Tĩnh đã đến tiếp máu, kịp thời giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Nhận được đề nghị hỗ trợ vào chiều ngày 11/9, ngay lập tức, anh Nguyễn Huy Hùng và anh Lê Hữu Đức (thành viên CLB ngân hàng máu sống Thành đoàn Hà Tĩnh) có cùng nhóm máu với bệnh nhân đã có mặt trực tiếp để hiến 2 đơn vị máu, kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân.

2 đoàn viên trực tiếp hiến máu cứu vợ liệt sỹ qua cơn nguy kịch

2 đoàn viên Nguyễn Huy Hùng và Lê Hữu Đức trực tiếp hiến 2 đơn vị máu cấp cứu cho bệnh nhân.

Được biết, từ đầu năm đến nay, các thành viên CLB Ngân hàng máu sống Thành đoàn đã trực tiếp hiến hơn 30 đơn vị máu, qua đó giúp nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tiếp tục điều trị.

Đây là những nghĩa cử cao đẹp, thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần tuyên truyền, phát động rộng rãi phong trào tình nguyện hiến máu trong đoàn viên thanh niên và toàn thể các tầng lớp nhân dân.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast