5 tình nguyện viên hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/10, 5 tình nguyên viên hiến máu là các bác sỹ BVĐK TP Hà Tĩnh và thành viên Ngân hàng máu sống Thành đoàn đã tham gia hiến máu cứu sống bệnh nhân Trần Thị Ngọc D. cư trú tại xã Thạch Lạc, Thạch Hà.

5 tình nguyện viên hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

Các bác sỹ mổ cấp cứu cho bệnh nhân D. bị chửa ngoài tử cung vỡ ngập máu nguy kịch

Bệnh nhân Trần Thị Ngọc D (28 tuổi) vào viện trong tình trạng sốc mất máu, không thể đo được huyết áp, rất nguy kịch có thể dẫn đến tử vong.

Qua các xét nghiệm cận lâm sàng và thăm khám bệnh nhân, các bác sỹ kết luận bệnh nhân bị chửa ngoài tử cung thai 7 tuần tuổi, vỡ ngập máu tràn ra các khoang bụng, tình trạng khá nguy cấp do thiếu máu trầm trọng.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn nhanh và quyết định mổ cấp cứu, truyền máu ngay để giữ tính mạng cho bệnh nhân.

5 tình nguyện viên hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

3 bác sỹ của BVĐK thành phố Hà Tĩnh...

Trong lúc nguy cấp, bệnh viện đã huy động nguồn máu sống tại chỗ, kịp thời cung ứng 3 đơn vị máu của 3 bác sỹ. Đồng thời, nhận được thông tin, 2 thành viên CLB Ngân hàng máu sống Thành đoàn Hà Tĩnh cũng kịp thời đến tiếp thêm 2 đơn vị máu sau đó.

5 tình nguyện viên hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

... và các thành viên CLB Ngân hàng máu sống Thành đoàn Hà Tĩnh hiến máu cứu bệnh nhân

Với nỗ lực của các y, bác sỹ và được truyền máu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được các bác sỹ theo dõi chặt chẽ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast