(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) gây ra, chiều 10/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn tập, chuẩn bị các phương án chủ động phòng chống dịch.
4 tình huống diễn tập đã được triển khai: Tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ tại Khoa Khám bệnh; Tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ khám tại Khoa Cấp cứu Chống độc; Sự chuẩn bị của các đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV; Khám, điều trị tại khu cách ly khi có bệnh nhân do đội phản ứng nhanh chuyển về từ cơ sở khác ngoài bệnh viện.
Sau khi bệnh nhân thông báo về các triệu chứng cũng như địa điểm đã từng đi qua, nhân viên tại khu vực đón tiếp hướng dẫn người bệnh đeo khẩu trang...
...và hướng dẫn tới phòng khám số 23 - tầng 2 - nhà A, khám sàng lọc bệnh nhân nghi ngờ viêm phổi do virus Corona
Chuyển bệnh nhân nghi ngờ vào Khoa Bệnh nhiệt đới.
Tiếp nhận bệnh nhân vào khu vực cách ly...
...và tiến hành khám, chẩn đoán
Bệnh nhân được đo thân nhiệt, đo huyết áp...
Sau khi được tin báo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Các dụng cụ y tế được sát trùng bằng dung dịch sát khuẩn bề mặt
Bệnh nhân tiến hành sát khuẩn, cách ly và theo dõi điều trị. Việc tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cách ly bệnh nhân diễn ra nhanh chóng, tuân thủ chuyên môn và đảm bảo không để lây lan sang cán bộ y tế, cộng đồng.
Buổi diễn tập nhằm mục tiêu củng cố kỹ năng đáp ứng của các đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện thu dung, điều trị, chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do nCoV tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có yêu cầu và mức độ dịch.
Tăng cường kỹ năng xử lý môi trường; công tác điều trị, thu dung, cách ly bệnh nhân; quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.
Rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện các hoạt động đáp ứng chống dịch.
Ngứa da, nổi mề đay, khó thở, viêm mũi kéo dài… thường bị nhiều người xem là do dị ứng thời tiết hoặc da nhạy cảm và tự điều trị bằng thuốc tự mua hoặc mẹo dân gian.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.