(Baohatinh.vn) - Đó là nhận xét của nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh trong những ngày nắng nóng cao điểm đến 40 độ C vừa qua.
Nắng nóng ngoài trời không tác động đến bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện PHCN
Bệnh nhân Trần Hữu Chất (xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh) cho biết: "Ở bệnh viện, những ngày nóng luôn có điều hòa nhiệt độ nên người bệnh đỡ vất vả hơn. Tôi bị tai biến nhiều lần do bệnh cao huyết áp. Vào viện tập luyện hồi phục chức năng vận động, rất may là bệnh viện mát mẻ chứ nếu không cũng không dám ở lại, vì bệnh của tôi, nắng nóng rất nguy hiểm”.
Người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cũng có chung ý kiến. Chị Hoàng Thị Hiền, ở thị trấn Cẩm Xuyên đang chăm sóc người nhà ở Khoa Người cao tuổi cho biết: "Bố chị bị tai biến, vào bệnh viện điều trị đã được 2 tuần nay. Những ngày nắng nóng vừa rồi không ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe của ông, vì các phòng tập và buồng bệnh đều có điều hòa làm mát không khí."
Bệnh nhân được chăm sóc vật lý trị liệu trong môi trường mát mẻ
Trong những ngày nắng nóng vừa qua, Bệnh viện PHCN tỉnh đón tiếp và phục vụ 380 bệnh nhân/ngày, trong đó có 200 bệnh nhân ở lại nội trú. Để chống nóng cho bệnh nhân, tất cả 43 buồng bệnh và các phòng vật lý trị liệu, tập PHCN cho bệnh nhân đều trang bị điều hòa làm mát không khí. Ngoài ra, ở các hành làng, phòng chờ, bệnh viện trang bị thêm quạt mát và nước uống đầy đủ.
Giám đốc Bệnh viện PHCN tỉnh Nguyễn Thị Diện cho biết: "Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện hầu hết đều thuộc nhóm rất nhạy cảm với thời tiết. Đặc biệt, nếu thời tiết có nhiệt độ quá cao và quá thấp (về mùa đông) sẽ tác động rất nguy hiểm đến bệnh nhân. Do vậy, bệnh viện đã cố gắng trang bị đầy đủ hệ thống điều hòa 2 chiều để phục vụ bệnh nhân mỗi khi thời tiết khắc nghiệt."
Kỹ thuật viên Bệnh viện PHCN tỉnh chăm sóc bệnh nhi
Trước nhu cầu sử dụng điện cao điểm trong những ngày nắng nóng rất dễ gây quá tải đường dây dẫn đến nguy cháy nổ, bệnh viện đã giao cho các khoa, phòng trực tiếp quản lý, bật - tắt điều hòa cho bệnh nhân đúng vào những thời điểm cần thiết, vừa đảm bảo phục vụ bệnh nhân, vừa sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm...
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.