Nắng nóng, bệnh hô hấp, tim mạch gia tăng

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, do thời tiết nắng nóng 39 đến 41 độ C, tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh, một số nhóm bệnh gia tăng như viêm đường hô hấp trên, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh đột quỵ não, suy tim…

Tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Tĩnh, ngày thường có từ 900 đến 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú nhưng những ngày nắng nóng vừa qua, lượng bệnh nhân vào điều trị tăng lên đến gần 1.100 bệnh nhân.

Nắng nóng, bệnh hô hấp, tim mạch gia tăng

Nhiều trẻ nhỏ bị viêm đường hô hấp trên do ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp

Bác sĩ Lê Hữu Anh - Trưởng khoa Nhi BVĐK Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhi vào điều trị chiếm tới 70% thuộc các nhóm bệnh viêm đường hô hấp, tiêu chảy, nhiễm trùng.

Các nhóm bệnh về suy tim, đột quỵ não, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người lớn cũng gia tăng đáng kể. Tại Khoa Tim mạch và Lão học BVĐK tỉnh, bệnh nhân điều trị nội trú thuộc các nhóm bệnh đột quỵ não, suy tim tăng, đa phần đều vào viện trong tình trạng nặng.

Chị Lê Thị Nhung - người nhà của bệnh nhân Lê Tùng Xuân (87 tuổi) ở thành phố Hà Tĩnh chia sẻ: "Bình thường bố tôi rất khỏe, mấy ngày này trời nắng, huyết áp của bố tăng cao. Hôm qua đang ngồi xem ti vi bố tự ngã, nửa người bên trái bị liệt, miệng không nói được. Nay được bác sĩ cấp cứu, chăm sóc tận tình nên đã có chuyển biến rõ rệt”.

Nắng nóng, bệnh hô hấp, tim mạch gia tăng

Bác sĩ BVĐK tỉnh theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhi

Nhiều BVĐK tuyến huyện cũng đang quá tải do nắng nóng. Bác sĩ Phan Thị Xuân Liễu - Giám đốc BVĐK huyện Kỳ Anh cho biết: “NMấy ngày nắng nóng, lượng bệnh nhân tăng cao, lên đến hơn 500 người/ngày. Bệnh nhân tới khám trong đợt này chủ yếu thuộc các nhóm bệnh như tăng huyết áp, hô hấp, tim mạch".

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn, ngành Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tăng cường các biện pháp phòng chống nắng nóng cho bệnh nhân đến khám và điều trị, tăng cường quạt điện, quạt thông gió, bạt che chắn nắng… Các bệnh viện thực hiện mỗi bệnh nhân nằm một giường, không nằm ghép, khi chuyển tuyến phải đảm bảo chống nắng cho người bệnh trên đường vận chuyển. Ngoài ra, các đơn vị phải đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh bị say nắng, say nóng và các bệnh mùa hè.

Nắng nóng, bệnh hô hấp, tim mạch gia tăng

Nắng nóng, bệnh nhân bị đột quỵ gia tăng

Các bác sĩ khuyến cáo, những ngày nắng nóng, người dân không nên để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, không để quạt thổi trực tiếp gần người để phòng bệnh đường hô hấp. Bên cạnh đó, nên thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo vệ sinh cá nhân; vệ sinh an toàn thực phẩm, uống đủ nước và tăng cường dinh dưỡng để đảm bảo đủ vitamin nhằm tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Đối với trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh cần thường xuyên vệ sinh mũi, họng bằng nước muối; chủ động phòng bệnh cho con, nhất là bệnh viêm đường hô hấp cấp. Khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu viêm mũi, viêm họng, chảy nước mũi, cần đưa đến các cơ sở y tế để được khám chữa bệnh kịp thời, phòng tránh biến chứng xảy ra. Tuyệt đối không tự ý cho trẻ sử dụng kháng sinh, vừa nguy hại đến sức khỏe, vừa gây ra hiện tượng kháng thuốc.

Đọc thêm

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?