(Baohatinh.vn) - Chiều 19/2, dưới sự hỗ trợ bằng phương pháp “cầm tay chỉ việc” của các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, BVĐK Hà Tĩnh đã triển khai thành công kỹ thuật thay khớp vai nhân tạo.
Bệnh nhân được phẫu thuật là bà Trần Thị X. (72 tuổi, ở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà), bị trật khớp vai, vỡ phức tạp đầu trên xương cánh tay do bị ngã.
Bác sỹ Nguyễn Tiến Sơn – Phó khoa Chấn thương - Chỉnh hình II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Đối tượng được chỉ định kỹ thuật này thường là người già bị thoái hóa khớp vai hay do chấn thương, hoặc bị u ở vùng cổ xương cánh tay. Cũng giống như chỉ định chung của các phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật thay khớp vai được cân nhắc tiến hành khi khớp bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến khả năng thực hiện động tác và gây phiền toái cho bệnh nhân trong cuộc sống mà chủ yếu là các khó chịu do đau.
Đối với nhóm bệnh nhân này, trước đây chủ yếu dùng phương pháp truyền thống là mổ kết hợp xương. Phương pháp này kết hợp xương không vững nên bệnh nhân hạn chế tập phục hồi sau phẫu thuật gây ảnh hưởng đến biên độ hoạt động như cứng khớp, đau… Với phương pháp thay khớp vai thì đã giải quyết được tất cả những hạn chế nói trên. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có khớp vai vững vàng, hết đau và biên độ cải thiện hoạt động rất lớn.
Đây là can thiệp lớn nên khó tránh khỏi những nguy cơ tai biến như tổn thương mạch máu, thần kinh, tắc mạch… Tuy nhiên, tỷ lệ bị tai biến thường rất ít. Trường hợp bệnh nhân phẫu thuật hôm nay là một ca khá phức tạp, nhưng BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã đủ điều kiện đáp ứng ca phẫu thuật thành công.
Bác sỹ Nguyễn Quang Trúc – Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình và bỏng (BVĐK Hà Tĩnh) cho biết: So với kỹ thuật thay khớp háng, tỷ lệ bệnh nhân có chỉ định thay khớp vai ít hơn. Tuy nhiên, lợi ích mang lại cho bệnh nhân đều như nhau. Giúp giảm phiền hà cho bệnh nhân do phải chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí… Chi phí cho mỗi ca phẫu thuật khoảng trên 70 triệu đồng, trong đó BHYT chi trả trên 40 triệu đồng.
Trong khuôn khổ đề án bệnh viện vệ tinh, trước đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chuyển giao kỹ thuật thay khớp háng và đã trở thành kỹ thuật thường quy của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh. Theo kế hoạch, thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tiếp tục chuyển giao kỹ thuật thay khớp gối cho bệnh viện.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.