(Baohatinh.vn) - Trong vòng 5 ngày, các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai sẽ chuyển giao kỹ thuật hóa mô miễn dịch cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Kỹ thuật này nhằm giúp tiên lượng và định hướng trong điều trị ung thư.
Thực hiện kế hoạch đào tạo và chỉ đạo tuyến năm 2022, Bệnh viện Bạch Mai đã cử các chuyên gia thuộc Trung tâm Giải phẫu bệnh - tế bào học về chuyển giao kỹ thuật hóa mô miễn dịch cho các y bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra hiện trang cơ sở vật chất để triển khai kỹ thuật.
Theo đó, trong thời gian từ ngày 6/6 - 10/6, thạc sỹ - bác sỹ nội trú Trương Quốc Thanh và cử nhân Hoàng Anh Tuấn thuộc Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào học (Bệnh viện Bạch Mai) sẽ khảo sát, đánh giá thực trạng thiết bị hạ tầng để triển khai kỹ thuật. Tiếp đó, sẽ trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật hóa mô miễn dịch cho các kíp kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Phương pháp hóa mô miễn dịch sử dụng kết hợp hóa chất với phản ứng miễn dịch, qua đó quan sát sự tồn tại của kháng nguyên đặc hiệu có trong mô hoặc tế bào của mô bệnh phẩm. Đây là một kỹ thuật chuyên sâu trong chuyên ngành giải phẫu bệnh.
Việc nắm bắt, làm chủ được kỹ thuật này sẽ giúp phân biệt được u lành và u ác tính, chẩn đoán chính xác các loại ung thư, định type ung thư, xác định nguồn gốc tế bào u, mức độ ác tính của u, từ đó tiên lượng và định hướng trong điều trị ung thư.
Kỹ thuật hóa mô miễn dịch sẽ giúp tiên lượng và định hướng điều trị trong ung thư.
Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao chuyên môn chuyên ngành Giải phẫu bệnh - tế bào học cho y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho người bệnh trên địa bàn Hà Tĩnh.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.