Hoạt động chỉ đạo tuyến giúp y tế cơ sở nâng cao năng lực

(Baohatinh.vn) - Với sự linh hoạt, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh không chỉ phát triển thêm được nhiều gói kỹ thuật chuyên sâu mới mà còn giúp y tế tuyến dưới nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người bệnh.

Kết nối bệnh viện tuyến trên để chuyển giao kỹ thuật

Thời gian qua, cùng với việc đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động khám, điều trị cho người bệnh, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua kết nối với các bệnh viện tuyến Trung ương để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai.

Hoạt động chỉ đạo tuyến giúp y tế cơ sở nâng cao năng lực

Các bác sỹ BVĐK tỉnh hội chẩn trực tuyến ngay tại giường bệnh với các bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh viện đã triển khai hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến Trung ương như: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương…

Bác sỹ Lê Ngọc Thắng - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến (BVĐK tỉnh) cho biết: “92 cuộc hội chẩn trực tuyến với bệnh viện tuyến trên được tổ chức với trên 2.063 lượt cán bộ tham dự, giúp 66 bệnh nhân nặng được chỉ định xử lý chính xác, kịp thời, như: can thiệp mạch vành, điều trị bệnh nhân u gan, bệnh nhân viêm não kết hợp xương phức tạp... Không chỉ điều trị hiệu quả cho bệnh nhân mà các buổi hội chẩn còn là cơ hội quý giá để y bác sỹ bệnh viện tích lũy được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong chẩn đoán, đưa ra phác đồ điều trị đối với những ca bệnh phức tạp”.

Hoạt động chỉ đạo tuyến giúp y tế cơ sở nâng cao năng lực

Các bác sỹ Khoa Nhi (BVĐK tỉnh) triển khai thành công kỹ thuật nội soi tiêu hóa dành cho trẻ em.

Song song với hội chẩn trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa, BVĐK tỉnh còn kết nối với các bệnh viện tuyến trên cử các y bác sỹ đi đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật theo các chương trình, dự án khác nhau. Đến nay, các gói kỹ thuật như: tán sỏi qua da tiếp nhận từ Bệnh viện Việt Đức; gói kỹ thuật hạ thân nhiệt, ECMO tiếp nhận từ Bệnh viện Bạch Mai; gói kỹ thuật chẩn đoán và điều trị sốt chưa rõ nguyên nhân tiếp nhận từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; gói kỹ thuật phẫu thuật bóc u tuyến mang tai tiếp nhận từ Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương... đều được BVĐK tỉnh tiếp nhận và triển khai hiệu quả.

Nâng cao năng lực cho cơ sở tuyến dưới

Không chỉ tập trung nâng cao năng lực cho y bác sỹ trong bệnh viện, với vai trò là cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh nhà, BVĐK tỉnh còn hỗ trợ hiệu quả y tế tuyến dưới nâng cao năng lực khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Theo bác sỹ Hoàng Hoa Thám - Phụ trách công tác chỉ đạo tuyến của BVĐK TP Hà Tĩnh, trong thời gian qua, BVĐK tỉnh đã tập huấn cho các bác sỹ của bệnh viện liên quan đến thở máy, hồi sức cấp cứu sản phụ khoa, điều dưỡng nhi khoa, cấp cứu nhi khoa, nội soi tiêu hóa cơ bản, phẫu thuật hàm mặt... Đặc biệt, qua sự chuyển giao của BVĐK tỉnh, BVĐK TP Hà Tĩnh đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật tiêu sợi huyết để cấp cứu cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.

Hoạt động chỉ đạo tuyến giúp y tế cơ sở nâng cao năng lực

Các bác sỹ BVĐK TP Hà Tĩnh làm chủ kỹ thuật tiêu sợi huyết để cấp cứu cho các bệnh nhân tai biến mạch máu não.

Từ năm 2021 đến nay, BVĐK tỉnh đã đào tạo, chuyển giao được 27 gói kỹ thuật cho cho 10 đơn vị tuyến huyện và các bệnh viện chuyên khoa. Các kỹ thuật này đã được các đơn vị tiếp nhận, làm chủ, triển khai áp dụng hết sức hiệu quả và duy trì tính bền vững của kỹ thuật.

BVĐK tỉnh cũng đào tạo theo hình thức “cầm tay chỉ việc” kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR, kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cho các học viên đến từ Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh; kỹ thuật tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu não, kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR, cho học viên Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh.

Hoạt động chỉ đạo tuyến giúp y tế cơ sở nâng cao năng lực

Các bác sỹ BVĐK tỉnh phối hợp với BVĐK huyện Hương Khê phẫu thuật cứu sống bệnh nhân tai nạn giao thông vỡ lách nguy kịch thông qua kích hoạt quy trình "báo động đỏ". Ảnh tư liệu.

Đặc biệt, để nâng cao năng lực hồi sức cấp cứu, nhất là đối với các bệnh nhân COVID-19, BVĐK tỉnh đã tổ chức tập huấn, đào tạo cho trên 1.300 cán bộ y tế trong toàn tỉnh về hồi sức cấp cứu. Đây là một trong những giải pháp hết sức quan trọng để các cơ sở phòng, chống dịch hiệu quả ở thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca bệnh có triệu chứng vừa và nặng gia tăng.

Với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, BVĐK tỉnh luôn theo dõi, tiếp nhận thông tin 2 chiều đối với các bệnh viện tuyến dưới, kịp thời hỗ trợ khi có yêu cầu, nhất là tổ chức các đội cấp cứu ngoại viện, chi viện khẩn cấp cho tuyến dưới theo quy trình “báo động đỏ” đối với các ca bệnh tối cấp mà không thể chuyển viện. Thời gian qua, đội cấp cứu ngoại viện đã cứu sống nhiều bệnh nhân nặng ở tại BVĐK huyện Lộc Hà, BVĐK TP Hà Tĩnh, BVĐK huyện Hương Khê...

Bác sỹ Lê Ngọc Thắng - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến (BVĐK tỉnh)

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.