Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cách ly y tế

(Baohatinh.vn) - Chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã sớm chuẩn bị các khu cách ly phục vụ khi cần thiết.

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn cho biết: “TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh Covid-19 vì có các doanh nghiệp lớn với nhiều lao động ở trong và ngoài nước hoạt động trên địa bàn; công dân đang sinh sống ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam rất đông. Vì vậy, chúng tôi chỉ đạo các địa phương sớm chuẩn bị các khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để bị động trước diễn biến của dịch".

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cách ly y tế

Công tác dọn vệ sinh, khử trùng hóa chất, chuẩn bị phòng ở đang được xã Kỳ Hà tập trung hoàn thành.

Với tinh thần chủ động chuẩn bị phương án tối ưu, những ngày qua, các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất các địa điểm để thành lập các khu các ly tập trung tại 11 xã, phường. Đến nay, 23 điểm cách ly thuộc 11 xã phường ở TX Kỳ Anh với quy mô dự kiến hơn 2.400 chỗ đã đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất để đưa vào hoạt động khi có yêu cầu.

Ông Lê Văn Luyện - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho biết: “Do công tác cách ly cho người từ vùng dịch về đã từng được thực hiện trước đó nên khi thị xã có chủ trương, xã đã chọn 3 điểm trường (mầm non, tiểu học và THCS) làm điểm cách ly tập trung cho người từ vùng dịch về trên địa bàn và đã huy động tổng lực mọi lực lượng dọn vệ sinh, phun hóa chất khử trùng, sửa lại phòng ốc".

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cách ly y tế

Chuẩn bị sớm các điều kiện cần thiết cho khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Kỳ Phương

Tại phường Kỳ Phương, ông Lê Văn Chương - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường cho hay: “Trong thời gian này, mặc dù chưa có công dân đến cách ly nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mọi phương án chuẩn bị đã được ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 của phường lên kế hoạch chi tiết nhằm chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện cần thiết".

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cách ly y tế

Tại các xã, phường, các gia đình có người đang cách ly tại nhà đang triển khai thực hiện việc đăng thông báo để cộng đồng xung quanh được biết.

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: “Dự kiến thời gian tới, nhiều công dân sẽ về quê để tránh dịch, chính vì vậy, TX Kỳ Anh đã chủ động sẵn sàng các phương án để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, cùng với chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất, sẵn sàng đưa các khu cách ly vào hoạt động hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ, thị xã Kỳ Anh tiếp tục rà soát, phân loại để cách ly và xét nghiệm khi cần thiết đối với những người từ vùng dịch về".

Tính đến ngày 31/7, TX Kỳ Anh có 424 công dân đi từ vùng dịch tại TP. Đà Nẵng và Quảng Nam về trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TX Kỳ Anh đã chỉ đạo các xã, phường tiến hành lấy thông tin khai báo nhanh, đồng thời hướng dẫn các công dân tự cách ly y tế tại nhà 14 ngày.

Trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, huyện Nghi Xuân cũng đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực cách ly, sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung khi cần.

Ngày 31/7, gần 100 đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Nghi Xuân và Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Xuân Liên) đã tham gia làm vệ sinh môi trường, sắp xếp lau chùi bàn ghế... tại khu vực cách ly của huyện Nghi Xuân đóng tại thôn Song Nam, xã Cương Gián.

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cách ly y tế

Các lực lượng phát quang cây bụi

Khu vực này trước là cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật của tỉnh Hà Tĩnh nhưng đã tạm dừng hoạt động. Toàn bộ khuôn viên rộng chừng 3.000 m2, nằm cách xa khu dân cư.

Trong dịp cách ly dịch Covid-19 vừa qua, khu vực này tiếp nhận 192 người tạm trú trong khoảng thời gian 14 ngày.

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cách ly y tế

Khu cách ly gồm 2 dãy nhà cấp 4, 16 phòng và 1 tòa nhà 2 tầng 16 phòng có thể bố trí làm nơi ăn nghỉ cho khoảng 80 – 100 người.

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cách ly y tế

Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lạch Kèn tiến hành sữa chữa hệ thống máy bơm nước...

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cách ly y tế

... lau chùi bàn ghế, giường tủ...

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cách ly y tế

ĐVTN sắp xếp chiếu và chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết cho những người thuộc diện phải cách ly

Bà Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Nghi Xuân: "Tính đến hết ngày 31/7, đã có 508 người tại các địa phương như: Cương Gián, Thị trấn Tiên Điền, Thị trấn Xuân An... buộc phải tự cách ly ở nhà trong thời gian 2 tuần. Đây là những người trở về từ những địa phương có dịch Covid-19 như Đà Nẵng, Hà Nội...

Hiện tại có 2 người phải cách ly tại Trạm Y tế Xuân Yên và Trung tâm Y tế dự phòng Nghi Xuân. Dù chưa xác định được số lượng người buộc phải cách ly nhưng Nghi Xuân phải hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để không bị động trong bất kỳ tình huống nào xảy ra".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast