Cấp cứu kịp thời bệnh nhân người Lào ngừng thở

(Baohatinh.vn) - Các y, bác sỹ Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa cấp cứu thành công anh Som Vang (54 tuổi, trú tại bản Lạc Xao, tỉnh Bolikhămxay, Lào), nhập viện trong tình trạng ngừng hô hấp.

Cấp cứu kịp thời bệnh nhân người Lào ngừng thở

Các bác sỹ Trung tâm Y tế Hương Sơn cấp cứu thành công anh Som Vang

Chiều 6/6, Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế Hương Sơn tiếp nhận bệnh nhân người Lào đang trong tình trạng ngừng hô hấp, hết sức nguy kịch. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, anh Som Vang vừa được phẫu thuật thủng tạng rỗng cách đây 1 ngày ở Lào.

Bệnh nhân sau đó được người thân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An (Việt Nam) để điều trị nhưng khi đến thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn thì xuất hiện sốc, hôn mê sâu, ngừng hô hấp nên phải vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hương Sơn.

Theo ông Lê Đăng Cường - Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế Hương Sơn, lúc vào viện bệnh nhân hôn mê, được chẩn đoán ngừng tuần hoàn hô hấp, hậu phẫu thủng tạng rỗng. Bệnh nhân nhanh chóng được đội ngũ y, bác sỹ cấp cứu tiến hành hồi sức tim mạch, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch...

Sau khoảng 30 phút, bệnh nhân Som Vang có mạch trở lại, sức khoẻ khá lên nên được chuyển tuyến ra Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast