Cấp cứu thành công bệnh nhân vỡ ruột non

(Baohatinh.vn) - Bệnh viên đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân Nguyễn Minh Q. (52 tuổi, xã Bình Lộc, Lộc Hà) do bị vỡ 3/4 ruột non, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

cap cuu thanh cong benh nhan vo ruot non

Sau hơn 4 ngày theo dõi, điều trị tích cực, bệnh nhân Q. đã ổn định; dự kiến, 3 - 5 ngày sau sẽ xuất viện.

Trước đó vào lúc 8h50 phút ngày 2/4/2018, bệnh nhân Q. vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội liên tục, da xanh. Bệnh nhân Q. có tiền sử hơn 8 năm nghiện rượu, xơ gan, suy nhược cơ thể. Trước khi nhập viện 1 ngày, bệnh nhân Q. bị ngã.

Các bác sĩ Bệnh viện đã kịp thời thăm khám lâm sàng, phát hiện bụng cứng như gỗ nên làm các xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán theo dõi thủng tạng rỗng.

Bệnh viện tiến hành hội chẩn toàn viện, kịp thời mổ cấp cứu. Quá trình mổ, phát hiện trong ổ bụng có nhiều máu lẫn hỗn hợp dịch và đoạn ruột non bị vỡ 3/4. Các bác sĩ đã tiến hành xử lý, nối ruột, đặt dẫn lưu, khâu đóng ổ bụng.

Sau hơn 4 ngày theo dõi, điều trị tích cực, bệnh nhân Q. đã ổn định, ăn được cháo, da dẻ hồng hào trở lại. Dự kiến, 3 - 5 ngày sau, bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Bác sĩ Dương Hùng Anh - Giám đốc BVĐK Lộc Hà cho biết: Đây là trường hợp nguy kịch, nếu không phẫu thuật cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng và có thể dẫn đến tử vong.

Đọc thêm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

Sau khi ăn món nấm xào, 5 người dân trú tại thôn 10 xã Hà Linh (Hương Khê - Hà Tĩnh) có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.
Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Từ 26-30/8, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh phối hợp với Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cập nhật kiến thức về rối loại phổ tự kỷ trẻ em cho các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ tâm lý tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Việc quản lý, kiểm soát mua bán, giám sát chất lượng thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ qua mạng, trong đó có hàng "xách tay" rất khó khăn. Mặt khác, do lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất, nhập khẩu sản phẩm không bảo đảm, làm hàng giả, quảng cáo lừa dối...