(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng vừa đến động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung và Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Sáng 19/8, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đã đến động viên, trao tặng các suất quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung ở điểm Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà, trụ sở UBND xã Việt Xuyên cũ (nay thuộc xã Việt Tiến) và Trung tâm Y tế huyện.
Tại các điểm, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình phòng chống dịch, đặc biệt là trong giai đoạn con em hồi hương từ các tỉnh phía Nam đang khá nhiều như hiện nay.
Đoàn động viên lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại điểm cách ly trụ sở UBND xã Việt Xuyên cũ
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, đặc biệt là đội ngũ ở vòng trong phải chú ý tuân thủ quy định phòng dịch. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở công dân thực hiện nghiêm quy định y tế, tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly.
Đối với Trung tâm Y tế huyện, song hành với công tác phòng chống dịch phải đảm bảo cho hoạt động thăm khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị".
Đoàn tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, hiện nay tại các khu cách ly, phần lớn công dân là lao động tự do vào miền Nam kiếm sống nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên phải trở về quê, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vì thế, địa phương cần linh động, kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để giảm thiểu chi phí cách ly cho công dân.
Tính đến ngày 19/8, Thạch Hà có 437 công dân đang thực hiện cách ly tại 17 điểm cách ly tập trung trên địa bàn, trong đó có 25 F1, 412 người về từ vùng dịch; 1.223 người đang thực hiện cách ly tại nhà.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.