Đức Thọ lấy 3.198 mẫu xét nghiệm COVID-19

(Baohatinh.vn) - Trong số 3.198 mẫu xét nghiệm COVID-19 được ngành Y tế huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thực hiện từ ngày 21 đến 10h ngày 23/11 có 624 mẫu xét nghiệp RT-PCR.

Đức Thọ lấy 3.198 mẫu xét nghiệm COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm cho 735 học sinh Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (Tùng Ảnh).

Những ngày qua, sau khi xuất hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn, lực lượng chức năng huyện Đức Thọ đã gấp rút lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có liên quan. Từ khi xác định được 3 ca bệnh COVID-19 vào tối 21/11, đến nay, trên địa bàn huyện Đức Thọ đã có 10 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến 10h sáng nay (23/11), các lực lượng chức năng đã xác định được 655 F1 và gần 2.574 F2 liên quan đến các ca bệnh.

Đức Thọ lấy 3.198 mẫu xét nghiệm COVID-19

Thị trấn Đức Thọ đã lập chốt phong tỏa tổ dân phố 2, 7, 8 và Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ để phòng chống dịch.

Hiện nay, huyện Đức Thọ đã chỉ đạo các địa phương: thị trấn Đức Thọ, xã Trường Sơn (những địa phương có F0) tạm dừng các hoạt động: Karaoke, massage, phòng tập gym, điểm truy cập intenet công cộng. Các nhà hàng, quán cafe, đồ uống, giải khát chỉ cho phép quy mô tối đa 30 người, khuyến khích bán hàng mang về. Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế - xã hội, các lễ tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn không quá 30 người tham gia.

Chợ Hôm thị trấn Đức Thọ tạm thời đóng cửa từ ngày hôm nay (23/11); các trường học có F0 cho học sinh nghỉ học tập trung, triển khai học trực tuyến đối với bậc học THCS. Bên cạnh đó, huyện Đức Thọ cũng đang triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, xét nghiệm nhanh, truy vết thần tốc để xử lý triệt để ổ dịch.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast