Gấp rút cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ làm khu cách ly tập trung ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã cải tạo, sửa chữa 4 trụ sở trung tâm hành chính xã đã sáp nhập để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly công dân.

Ngày 6/8/2021, UBND huyện Thạch Hà đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cải tạo trụ sở UBND các xã đã sáp nhập gồm: Thạch Thanh, Việt Xuyên, Thạch Hương, Bắc Sơn làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Gấp rút cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ làm khu cách ly tập trung ở Thạch Hà

Trụ sở UBND xã Thạch Thanh cũ đã được chính quyền thị trấn Thạch Hà bàn giao cho huyện từ ngày 6/8/2021.

Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Mai Văn Dũng cho biết: “Nắm được chủ trương của huyện, chúng tôi đã kiểm tra, rà soát và tiến hành bàn giao cơ sở vật chất của UBND xã Thạch Thanh cũ cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện để cải tạo, xây dựng, gồm 1 dãy nhà 2 tầng, 1 hội trường sinh hoạt với gần 300 chỗ ngồi, 1 nhà bảo vệ, 1 dãy nhà của bộ phận một cửa...”.

Bắt đầu từ ngày 7/8, các tốp thợ đã bắt tay xây dựng các hạng mục như: cải tạo hệ thống điện nước; thay thế một số trang thiết bị cơ sở vật chất hư hỏng; cải tạo các hội trường, nhà làm việc thành các phòng phục vụ người cách ly tập trung; xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh dã chiến.

Gấp rút cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ làm khu cách ly tập trung ở Thạch Hà

Hệ thống vòi nước tại trụ sở UBND xã Thạch Thanh cũ hiện đã được lắp đặt.

Theo anh Đặng Hữu Phú (thợ xây đang thi công tại trụ sở UBND xã Thạch Thanh cũ), sau 3 ngày thi công, tốp thợ đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống vòi nước, xây dựng nhà vệ sinh dã chiến; ngăn 6 phòng ở hội trường lớn... Hiện tại, thợ đang tiếp tục xây dựng vách ngăn và hoàn thiện khu vực vệ sinh.

Trong khi đó, trụ sở UBND xã Việt Xuyên cũ cũng đang được khẩn trương, gấp rút cải tạo.

Gấp rút cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ làm khu cách ly tập trung ở Thạch Hà

Trụ sở UBND xã Việt Xuyên cũ là 1 trong 4 trụ sở được cải tạo, sửa chữa để phục vụ công dân cách ly.

Bí thư Đảng ủy xã Việt Tiến Phạm Nam Anh trao đổi: “Sau quá trình khảo sát cơ sở vật chất, trụ sở xã Việt Xuyên cũ đáp ứng các điều kiện để làm cơ sở cách ly tập trung và được huyện thống nhất lựa chọn. Bắt đầu vào năm học mới, cần phải bàn giao lại các cơ sở cách ly ở trường mầm non nên chủ trương của huyện cần đầu tư cơ sở cách ly mang tính chuyên nghiệp, lâu dài. Trên cơ sở khảo sát cho thấy, trụ sở UBND xã Việt Xuyên cũ đáp ứng được điều kiện: điện, nước đảm bảo; phòng ở, khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng”.

Dự kiến, trong 1 - 2 ngày tới, việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Việt Xuyên cũ sẽ hoàn tất.

Gấp rút cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ làm khu cách ly tập trung ở Thạch Hà

Khu vệ sinh dã chiến tại trụ sở UBND xã Việt Xuyên cũ đang được gấp rút hoàn tất.

Cũng bắt đầu từ ngày 7/8, trụ sở UBND xã Thạch Hương cũ được chính quyền UBND xã Tân Lâm Hương bàn giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện để thực hiện công tác xây dựng, cải tạo khẩn cấp.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, UBND xã Thạch Hương cũ có cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng các điều kiện về ăn ở, sinh hoạt cho các công dân khi lưu trú tại đây. Ngoài không gian phòng rộng rãi, thoáng đãng; trụ sở có dãy hàng rào kiên cố, hệ thống điện, nước sinh hoạt đảm bảo... Dự kiến, nếu cách ly 1 người 1 phòng, trụ sở UBND xã Thạch Hương cũ có sức chứa khoảng 30 người; trong trường hợp 2 người 1 phòng, sẽ đáp ứng cho khoảng 60 công dân.

Đó cũng là đánh giá của huyện sau khi tiến hành khảo sát tại trụ sở UBND xã Bắc Sơn cũ.

Gấp rút cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ làm khu cách ly tập trung ở Thạch Hà

Hội trường lớn của trụ sở UBND xã Việt Xuyên cũ được dựng vách ngăn để làm phòng ở cho công dân.

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Ngô Đức Quy khẳng định: “Trong tổng số 8 trụ sở UBND xã dư thừa sau sáp nhập, 4 trụ sở của UBND các xã: Thạch Thanh, Việt Xuyên, Bắc Sơn, Thạch Hương được huyện lựa chọn, trưng dụng làm nơi cách ly tập trung cho công dân dựa trên các tiêu chí về cơ sở vật chất để làm phòng ở, nhà điều hành, bếp ăn... và điều kiện nước sinh hoạt đảm bảo.

Việc xây dựng, sửa chữa các trụ sở được thực hiện trong thời gian 5 ngày, tính từ ngày 6/8; nguồn kinh phí đầu tư khoảng 800 triệu đồng, được huy động từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo tính toán, sau khi hoàn thiện, 4 trụ sở UBND xã cũ có sức chứa khoảng 240 công dân".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast