(Baohatinh.vn) - Sáng 4/11, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Hội Đông y Hà Tĩnh, Công ty CP Dược và Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh tổ chức hội nghị khoa học “Giới thiệu những bài thuốc quý, các sản phẩm thuốc nam sản xuất tại Hà Tĩnh phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”.
Hội nghị được tổ chức với phương châm: Không để mất một bài thuốc hay, một cây thuốc quý trong dân gian; tập hợp đội ngũ lương y trong tỉnh hoạt động theo định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
Đề dẫn hội thảo nêu rõ: Việt Nam là quốc gia có nền y học cổ truyền phát triển từ lâu đời và có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà cả trên thế giới, với xu hướng “cách mạng xanh”, “trở về với thiên nhiên”, nhu cầu thảo dược cũng như thuốc từ thảo dược ngày càng tăng.
Y học cũng nhận thấy rằng, thuốc có nguồn gốc từ thảo dược ít độc hại, ít gây tác dụng phụ và phù hợp hơn với quy luật sinh lý của cơ thể. Hơn nữa, hiện nhiều bệnh hiểm nghèo mà tây y chưa có thuốc chữa đặc trị…Tuy nhiên, do tác động của kinh tế thị trường, không ít trường hợp các kinh nghiệm truyền thống về sử dụng cây thuốc đã và đang có nguy cơ bị xói mòn, mất dần theo thời gian; số lượng lương y có xu hướng giảm; nhiều cây thuốc quý đang đứng trước nguy cơ xóa sổ do khái thác quá mức…
Lương y Nguyễn Y Viễn (Cổ Đạm, Nghi Xuân) chia sẻ những bài thuốc dân gian chữa bệnh hiệu quả
Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã chia sẻ nhiều bài thuốc quý như: ứng dụng công nghệ bào chế mới sản xuất viêm ngậm ho từ thảo dược; đánh giá tác dụng của bài thuốc “Bổ trung ích khí ” trong điều trị bệnh trĩ nội độ II chảy máu; Sắc phụ hương – giải pháp mới về vệ sinh chăm sóc vùng kín hoàn toàn từ thảo dược; điều trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng bằng y học cổ truyền… Các lương y thuộc Hội Đông y Hà Tĩnh cũng chia sẻ nhiều cây thuốc hay, bài thuốc quý, bài thuốc gia truyền chữa bệnh hiệu quả như bài thuốc “tê thấp đàn bà”; chữa rắn cắn; dị ứng mày đay; cảm mạo phong hàn; cảm mạo phong nhiệt…
Hội nghị còn là môi trường cho các lương y trong tỉnh có cơ hội trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau về phương pháp chữa bệnh bằng đông y; vận động người dân, các địa phương giữ gìn, khoanh vùng bảo tồn, sản xuất, nuôi trồng các vùng dược liệu để sản xuất thuốc phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.
Ngứa da, nổi mề đay, khó thở, viêm mũi kéo dài… thường bị nhiều người xem là do dị ứng thời tiết hoặc da nhạy cảm và tự điều trị bằng thuốc tự mua hoặc mẹo dân gian.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.