Hơn 3.250 người được truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại thuốc lá

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức 65 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại thuốc lá cho trên 3.250 người ở 13 huyện, thị xã, thành phố, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hơn 3.250 người được truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại thuốc lá

Một buổi truyền thông về tác hại thuốc lá của Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh, thời gian qua, các địa phương đã tích cực tổ chức các đợt truyền thông trực tiếp về tác hại thuốc lá cho các đoàn viên, hội viên tại cơ sở.

Tại các buổi truyền thông, cán bộ ngành y tế đã cung cấp các thông tin về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, môi trường, kinh tế; các bệnh thường mắc phải khi hút thuốc lá và hít phải khói thuốc thụ động; tình trạng sử dụng thuốc lá và hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; các hình thức sử dụng thuốc lá hiện nay.

Hơn 3.250 người được truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại thuốc lá

Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn trong công tác truyền thông, hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá

Ngoài ra, các học viên cũng được trao đổi về các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và lợi ích của việc xây dựng môi trường trường học không khói thuốc lá; quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá; các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học, cơ sở y tế, nơi công cộng… Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; các kiến thức, kỹ năng cơ bản về truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá để chuyển đổi hành vi.

Hơn 3.250 người được truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại thuốc lá

Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được Trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) lồng ghép trong các môn học.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 65 lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại thuốc lá cho trên 3.250 người là các cộng tác viên y tế, dân số, trưởng trạm y tế, thư ký chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá; đoàn thanh niên xã, phường; hội viên Hội LHPN xã, phường, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, học sinh…

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast