Ngày 21/1, Hà Tĩnh có 56 ca mắc COVID-19

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 20/1 đến 18h ngày 21/1, Hà Tĩnh có thêm 56 ca mắc COVID-19, trong đó 31 ca cộng đồng.

31 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng gồm:

17 trường hợp mắc tại thị xã Kỳ Anh: Bệnh nhân nữ T.T.D (SN 2010), bệnh nhân nữ B.T.H.V (SN 1965), bệnh nhân nữ N.T.T (SN 1999), bệnh nhân nữ N.G.H (SN 2020), bệnh nhân nam L.Q.H (SN 2010), bệnh nhân nam N.N.T (SN 1965), bệnh nhân nữ N.T.T (SN 1990), bệnh nhân nam C.V.H (SN 2010), bệnh nhân nữ V.T.A.T (SN 2010), bệnh nhân nam C.T.T.T (SN 2010) và bệnh nhân nữ T.L.T.N (SN 2010), đều có địa chỉ tại xã Kỳ Lợi.

Bệnh nhân nữ T.T.H (SN 1976), bệnh nhân nữ N.T.T.M (SN 2011), bệnh nhân nam N.T.A (SN 2004), bệnh nhân nam T.M.C (SN 1997), bệnh nhân nữ N.T.P (SN 1998) và bệnh nhân nữ T.N.L.C (SN 2021), đều có địa chỉ tại xã Kỳ Hà.

Ngày 21/1, Hà Tĩnh có 56 ca mắc COVID-19

Xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR tại CDC Hà Tĩnh.

8 trường hợp mắc ở thành phố Hà Tĩnh: Bệnh nhân nữ T.M.K.D (SN 1994), bệnh nhân nam V.A.S (SN 1991) và bệnh nhân nam V.V.H (SN 1969) đều có địa chỉ tại TDP 6, phường Nam Hà; bệnh nhân nam N.V.P (SN 1970), có địa chỉ tại TDP 3, phường Nguyễn Du; bệnh nhân nam T.G.B (SN 2010), có địa chỉ tại thôn Tiền Tiến, xã Đồng Môn; bệnh nhân nam L.V.H (SN 2003) và bệnh nhân nam D.V.N (SN 2003), cùng có địa chỉ tại phường Bắc Hà; bệnh nhân nam V.N.B.N (SN 2011) có địa chỉ tại xã Thạch Hưng.

1 trường hợp mắc ở thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà là bệnh nhân nam D.Đ.T (SN 1982).

3 trường hợp mắc ở thị xã Hồng Lĩnh: Bệnh nhân nữ T.G.H (SN 2015) có địa chỉ tại phường Trung Lương; bệnh nhân nam L.S.T (SN 1979), có địa chỉ tại phường Đức Thuận; bệnh nhân nữ T.T.T.T (SN 1990), có địa chỉ tại phường Nam Hồng.

1 trường hợp mắc ở xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ làbệnh nhân nam T.V.T (SN 1992).

1 trường hợp mắc ở TDP 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn là bệnh nhân nữ T.T.H (SN 1966).

Ngày 21/1, Hà Tĩnh có 56 ca mắc COVID-19

Hà Tĩnh đang thực hiện hiệu quả việc cách ly F1 tại nhà.

25 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly gồm:

19 trường hợp đi từ nơi khác về trên địa bàn gồm: 2 người ở thị xã kỳ Anh, 3 ở huyện Kỳ Anh, 4 ở Cẩm Xuyên, 3 ở Thạch Hà, 2 ở Lộc Hà, 1 ở thị xã Hồng Lĩnh và 4 ở Hương Khê.

6 trường hợp mắc từng là F1: 1 người ở thị xã Kỳ Anh, 2 ở thành phố Hà Tĩnh, 1 ở huyện Thạch Hà, 1 ở huyện Đức Thọ và 1 ở huyện Hương Sơn.

Như vậy, từ 1/1/2022 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 774 ca mắc COVID-19, trong đó có 232 ca cộng đồng, 58 ca trong khu vực phong tỏa và 484 ca đã được cách ly trước đó.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast