Ngày 26/4, không có người nhập cảnh chính ngạch vào Hà Tĩnh từ Lào

(Baohatinh.vn) - Trong ngày 26/4, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không có công dân nhập cảnh vào địa bàn Hà Tĩnh từ Lào. BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 tại Lào, Chính phủ nước này đã thắt chặt các giải pháp phòng, chống dịch. Nhiều địa phương của Lào đã tiến hành các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Trước các giải pháp quyết liệt từ Lào, những ngày gần đây lượng người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm dần. Riêng trong ngày 26/4, tại cửa khẩu đã không có công dân nào nhập cảnh vào nước ta từ Lào.

Ngày 26/4, không có người nhập cảnh chính ngạch vào Hà Tĩnh từ Lào

Lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn chặn triệt để nguy cơ nhập cảnh trái phép

Đến nay, tổng số công dân đang cách ly tại Khu ký túc xá Mitraco là 281 người; tổng số đang theo dõi tại nhà là 89 người, cách ly tại nhà 33 người. Hiện không có trường hợp cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế.

Đến hết ngày 26/4, tại Hà Tĩnh đã có 5.585 trường hợp được tiêm vacxin phòng Covid-19.

Diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 tại Thái Lan, Lào đặt Hà Tĩnh trước nguy cơ cao dịch xâm nhập, vì vậy BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Ngày 26/4, không có người nhập cảnh chính ngạch vào Hà Tĩnh từ Lào

Hiện nay người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, không tuân thủ triệt để việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh chụp tại chợ TP Hà Tĩnh sáng 26/4.

Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch.

Ngày 26/4, không có người nhập cảnh chính ngạch vào Hà Tĩnh từ Lào

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tuần tra ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép. Ảnh: Tiến Dũng

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp tại nước bạn thì nguy cơ công dân tìm mọi cách nhập cảnh trái phép vào địa bàn là rất lớn. BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh; ngăn chặn triệt để nguy cơ nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, trốn trong các phương tiện vận tải.

Ngoài ra cần quản lý chặt chẽ khu cách ly tập trung, đảm bảo an toàn, an ninh, không để lây chéo trong khu cách ly, lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

Quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư, tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, bảo đảm việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, khai báo y tế.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast