Ngày 4/12, Hà Tĩnh có 21 ca mắc COVID-19 đã được cách ly trước đó

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Tĩnh cho biết, từ 18h ngày 3/12 đến 18h ngày 4/12, trên địa bàn có thêm 21 ca mắc COVID-19, đều đã được cách ly.

Các ca mắc mới được phát hiện tại địa bàn các huyện/thị xã/thành phố gồm: thị xã Kỳ Anh (1 ca) , huyện Kỳ Anh (2 ca), huyện Cẩm Xuyên (1 ca), thành phố Hà Tĩnh (2 ca), huyện Thạch Hà (2 ca), huyện Đức Thọ (1 ca), huyện Hương Khê (3 ca), huyện Hương Sơn (7 ca) và huyện Nghi Xuân (2 ca).

Ngày 4/12, Hà Tĩnh có 21 ca mắc COVID-19 đã được cách ly trước đó

Hiệu ảnh Tiến Đạt (số 57, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) tạm thời đóng cửa phòng dịch do liên quan đến các ca bệnh COVID-19.

21 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện mới gồm:

7 trường hợp F1 gồm: bệnh nhân nữ H.T.C (SN 1958) và bệnh nhân nam P.N.C.K (SN 2016) đều có địa chỉ tại thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn; bệnh nhân nữ Đ.T.N (SN 1969) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê; bệnh nhân nữ N.B.T (SN 2019), có địa chỉ tại thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nam N.T.L (SN 1985), có địa chỉ tại TDP 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; bệnh nhân nữ D.T.M (SN 1971), đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại tổ dân phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh; bệnh nhân nam T.P.K (SN 2008), có địa chỉ tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ.

Ngày 4/12, Hà Tĩnh có 21 ca mắc COVID-19 đã được cách ly trước đó

Lực lượng chức năng huyện Hương Sơn truy vết các trường hợp liên quan đến ca cộng đồng ở xã Sơn Tây.

11 trường hợp đi về từ các tỉnh phía Nam gồm: bệnh nhân nam N.M.C (SN 2005), có địa chỉ tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; bệnh nhân nam N.T.T (SN 2001) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; bệnh nhân nam P.C.L (SN 1987) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, bệnh nhân nữ N.T.Đ (SN 1995) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nam P.H.K (SN 2020), đều có địa chỉ tại thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn; bệnh nhân nam T.Đ.H (SN 1993) có địa chỉ tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà; bệnh nhân nam L.V.H (SN 1995) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê; bệnh nhân nữ P.T.H (SN 2001) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Bình Thành, xã Hương Bình, huyện Hương Khê; bệnh nhân nam N.T.T (SN 2003) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nam Đ.V.D (SN 1996), có địa chỉ tại thôn 6, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nam N.V.T (SN 1984) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân.

Ngày 4/12, Hà Tĩnh có 21 ca mắc COVID-19 đã được cách ly trước đó

Kết quả xét nghiệm RT-PCR trong ngày có 20 ca mắc COVID-19 mới.

2 trường hợp trong khu vực phong tỏa gồm: bệnh nhân nữ P.H.Y (SN 2012) có địa chỉ tại thôn Vĩnh Trung, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà; bệnh nhân nam N.H.K (SN 2016), có địa chỉ tại TDP 6, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

1 trường hợp nhập cảnhbệnh nhân nam Thanulak Phanthalangsy (SN 2006); nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) ngày 30/11 và đã được cách ly ở Khu cách ly Mitraco, thị xã Kỳ Anh.

Như vậy, từ 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 652 ca mắc COVID-19, trong đó có 159 ca cộng đồng, 115 ca trong các khu vực phong tỏa, còn lại đều đã được cách ly.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast