Nhân viên siêu thị, bệnh viện ở Hà Tĩnh đội mũ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều siêu thị, bệnh viện ở TP Hà Tĩnh đã trang bị thêm mũ chống giọt bắn cho đội ngũ nhân viên thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhằm đảm bảo an toàn.

Nhân viên siêu thị, bệnh viện ở Hà Tĩnh đội mũ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19

Bên cạnh các biện pháp chống dịch như khuyến cáo khách hàng đeo khẩu trang, xịt rửa tay, đo thân nhiệt thì 2 hệ thống siêu thị lớn nhất trên địa bàn TP Hà Tĩnh là Vinmart và Co.opmart đã bắt đầu cho nhân viên đội mũ chống giọt bắn.

Nhân viên siêu thị, bệnh viện ở Hà Tĩnh đội mũ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19

Ông Trần Đình Chung – cán bộ marketing Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: Mũ do đơn vị tự trang bị và đã tiến hành sử dụng được gần 1 tuần nay. Do số lượng chưa đủ nên hiện tại mới chỉ có nhân viên siêu thị thực hiện, còn nhân viên tiếp thị của các nhãn hàng thì đang chờ đợt tiếp theo. Dự kiến, trong tuần này sẽ cung ứng đủ cho số nhân viên này.

Nhân viên siêu thị, bệnh viện ở Hà Tĩnh đội mũ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19

Chị Nga – nhân viên siêu thị Co.opmart cho biết: Đội thêm cái này cùng lớp khẩu trang bên trong, chúng tôi yên tâm hơn hẳn vì hằng ngày mình phục vụ và trao đổi với nhiều khách hàng, cẩn thận cho sức khỏe bản thân và cộng đồng là điều nên làm vào thời điểm này.

Nhân viên siêu thị, bệnh viện ở Hà Tĩnh đội mũ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19

Tại siêu thị Vinmart, những nhân viên có tiếp xúc gần với khách hàng như bộ phận thu ngân, dịch vụ... được ưu tiên sử dụng trước sản phẩm này từ sáng 30/3.

Nhân viên siêu thị, bệnh viện ở Hà Tĩnh đội mũ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19

Giám đốc siêu thị Vinmart Võ Công Hải cho biết: Bên cạnh các biện pháp, dụng cụ chống dịch khác thì mũ chống giọt bắn giúp giảm thiểu nguy cơ lây bệnh khi tiếp xúc với người đối diện, đặc biệt là nơi thường xuyên tập trung đông người mua sắm, đi lại.

Nhân viên siêu thị, bệnh viện ở Hà Tĩnh đội mũ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19

Cùng với đó, các siêu thị, cửa hàng, trung tâm mua sắm tiếp tục thực hiện đo thân nhiệt cho khách, nhắc nhở người đi mua hàng mang khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; chủ động đóng cửa các quầy bán hàng không thiết yếu để hạn chế tập trung đông người.

Nhân viên siêu thị, bệnh viện ở Hà Tĩnh đội mũ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19

Chị Nguyễn Thị Thương (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: Đến một nơi mua sắm tập trung như siêu thị thấy có trang bị nước rửa tay, khẩu trang giờ lại thêm mũ chắn giọt bắn, vạch chỉ yêu cầu khách hàng đứng cách xa nhau khi thanh toán mình cũng yên tâm hẳn. Giữa lúc dịch bệnh như thế này thì đây là biện pháp cần thiết.

Nhân viên siêu thị, bệnh viện ở Hà Tĩnh đội mũ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19

Ngoài các siêu thị lớn, hệ thống bệnh viện trên địa bàn như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố… đã bắt đầu triển khai đội mũ chống giọt bắn nhằm bảo vệ an toàn cho đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên.

Nhân viên siêu thị, bệnh viện ở Hà Tĩnh đội mũ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19

Anh Lê Hữu Hợp – cán bộ phụ trách trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh chia sẻ: Mũ chống giọt bắn do bệnh viện tự trang bị, có cải tiến một số chi tiết để phù hợp với điều kiện làm việc tại cơ sở như lớp xốp mềm lót trên trán tạo cảm giác thoải mái, kính được làm khoảng cách xa hơn… Đặc biệt, lớp kính chắn trong suốt, không cản trở tầm nhìn của người sử dụng.

Nhân viên siêu thị, bệnh viện ở Hà Tĩnh đội mũ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19

Được biết, Bệnh viện Đa khoa thành phố đã chuẩn bị 150 cái cho các khu thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân như khu cách ly, khu lấy mẫu xét nghiệm, khu phẫu thật… Số còn lại đang được hoàn thành để đủ cho gần 200 nhân viên, y tá, bác sỹ còn tại bệnh viện.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast