Nhật Bản tặng thêm Việt Nam 400.000 liều vaccine

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng sẽ tặng thêm Việt Nam 400.000 liều vaccine Covid-19.

400.000 liều vaccine Covid-19 sẽ được Nhật Bản hỗ trợ thêm cho Việt Nam vào tháng này, nâng tổng số liều vaccine Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam lên 3,58 triệu, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao về cuộc điện đàm hôm nay giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Nhật Bản tặng thêm Việt Nam 400.000 liều vaccine

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide từ Phủ Chủ tịch hôm nay. Ảnh: BNG

Thủ tướng Suga cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng, chống Covid-19 đồng thời cảm ơn Việt Nam đã quan tâm tiêm vaccine cho công dân Nhật Bản cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nhật Bản đã tích cực ủng hộ Việt Nam phòng, chống Covid-19 và hỗ trợ cộng đồng gần 450.000 người Việt tại nước này.

Theo Tổ Công tác Ngoại giao vaccine, tính đến cuối tháng 8, Việt Nam đã nhận 33 triệu liều vaccine và có thể nhận thêm 16-17 triệu liều vào tháng này.

Việt Nam đặt mục tiêu tiếp nhận 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 trong năm 2021 để tiêm chủng khoảng 70% dân số, nhằm đạt miễn dịch cộng đồng. Tính đến ngày 14/9, tổng liều vaccine đã được tiêm là hơn 31,2 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là 25,4 triệu liều, tiêm mũi hai là 5,8 triệu liều.

Theo Ngọc Ánh/VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast