Sản phụ đầu tiên từ miền Nam về Hà Tĩnh “vượt cạn” thành công trong khu cách ly tập trung

(Baohatinh.vn) - Các y, bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa đỡ đẻ thành công cho 1 sản phụ được tỉnh Hà Tĩnh đón về từ Bình Dương.

Sản phụ đầu tiên từ miền Nam về Hà Tĩnh “vượt cạn” thành công trong khu cách ly tập trung

Tối 2/10, các y, bác sỹ đã giúp chị D. “vượt cạn” thành công

Sản phụ T.T.D, 26 tuổi, quê ở xóm 1, xã Phúc Trạch (Hương Khê) mang thai tuần thứ 37, làm công nhân ở Thuận An (Bình Dương), được tỉnh Hà Tĩnh đón về bằng máy bay vào chiều 30/9.

Ngay sau khi về đến quê hương, sản phụ T.T.D đã được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh và được kiểm tra y tế, xét nghiệm COVID-19, thăm khám theo quy định.

Sản phụ đầu tiên từ miền Nam về Hà Tĩnh “vượt cạn” thành công trong khu cách ly tập trung

Con trai chị D. nặng 3,4 kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

20h15 phút tối nay (2/10), sản phụ T.T.D sinh thường bé trai nặng 3,4 kg. Đây là lần sinh thứ 2 của sản phụ T.T.D.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh Nguyễn Đức Khoa cho biết: “Nắm được thông tin sản phụ D. có tiền sử sinh non nên khi tiếp nhận, chúng tôi đã chú ý quan tâm theo dõi. Khi chị D. có dấu hiệu chuyển dạ, để đảm bảo an toàn cho việc đỡ đẻ, ngoài nhân lực, vật lực đã chuẩn bị, chúng tôi còn liên hệ với bác sỹ Thiều Quang Phúc - Trưởng khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh ra giúp đỡ. Hiện nay, mẹ con chị T.T.D đã ổn định, được đưa sang phòng hậu sản và theo dõi, chăm sóc”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast