Tập trung phòng chống, ngăn dịch COVID-19 lây lan rộng tại xã Thạch Long

(Baohatinh.vn) - Sau khi ghi nhận 3 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng tại Thạch Long, cả hệ thống chính trị huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang ngày đêm tập trung phòng chống dịch.

Tập trung phòng chống, ngăn dịch COVID-19 lây lan rộng tại xã Thạch Long

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh và Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà bàn giải pháp cách ly khẩn cấp cho toàn bộ công nhân Phân xưởng may số 3 ở xã Thạch Long.

Ngày 29/11, trên địa bàn thôn Đông Hà 1 (xã Thạch Long, Thạch Hà) xuất hiện chùm 3 ca bệnh COVID-19 trong 1 gia đình chưa xác định được nguồn lây, gồm: Chị T.T.H (SN 1988, là công nhân Phân xưởng may số 3 ở Thạch Long) và 2 con là N.T.L.N (SN 2012), N.T.U.N (SN 2015), đều là học sinh Trường Tiểu học Thạch Long.

Nhận định đợt dịch lần này có tốc độ lây nhiễm nhanh, ổ dịch xuất hiện tại địa điểm đông người, đặc biệt nhiều F1 là các em học sinh..., huyện Thạch Hà đã khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng vào cuộc nhằm kiểm soát dịch trong cộng đồng.

Tập trung phòng chống, ngăn dịch COVID-19 lây lan rộng tại xã Thạch Long

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm tại Phân xưởng may số 3 (thuộc Công ty cổ phần X19 miền Trung, có địa chỉ tại thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long).

Tại cuộc họp khẩn vào chiều 29/11, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa đã đề nghị cả hệ thống chính trị cần “kích hoạt” mức độ phòng dịch ở mức cao, xây dựng kịch bản chủ động, kỹ lưỡng để triển khai thực hiện.

Các ngành chức năng phải nhanh chóng điều tra dịch tễ để xác định rõ nguồn lây; khẩn trương truy vết, tuyệt đối không bỏ sót F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ các trường hợp nghi ngờ. Thực hiện cách ly y tế nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc mọi nơi dưới nhiều hình thức đa dạng để nâng cao trách nhiệm của mọi người dân trong chung tay phòng, chống dịch.

Tập trung phòng chống, ngăn dịch COVID-19 lây lan rộng tại xã Thạch Long

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Phân xưởng may số 3 ở thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long.

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của huyện, xã Thạch Long đã gấp rút xây dựng “kịch bản” để chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND xã Thạch Long Phan Tố Hoài trao đổi: "Cùng với công tác truy vết, khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm; nhiệm vụ cần thiết nhất hiện nay là phải vận động, đốc thúc bà con dồn nhà để thực hiện việc cách ly. Chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, chỉ đạo trưởng đoàn công tác tại các thôn cũng như bí thư chi bộ, thôn trưởng giám sát chặt chẽ công việc này; chuẩn bị tốt các điều kiện sinh hoạt cho công dân trong thời gian cách ly. Đồng thời, công chức văn hóa xã, ban cán sự thôn có nhiệm vụ soạn bài tuyên truyền với nội dung ngắn gọn, súc tích, đầy đủ để thông tin rộng rãi cho bà con nắm bắt.

Xã cũng huy động tối đa công an viên, tổ đội trưởng tham gia trực chốt phong tỏa để kiểm soát; đề nghị Trung tâm Y tế huyện kịp thời hỗ trợ trạm y tế xã trong trường hợp cần thiết; trang bị thiết bị phun tiêu độc khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm...".

Tập trung phòng chống, ngăn dịch COVID-19 lây lan rộng tại xã Thạch Long

Toàn bộ người dân thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 được lấy mẫu xét nghiệm vào đêm 29/11.

Từ chiều đến đêm 29/11, mọi nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Thạch Long được diễn ra khẩn trương, kịp thời. Toàn bộ thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2 với tổng số 628 hộ dân, 2.933 nhân khẩu đã được thiết lập khu vực cách ly y tế. Đêm muộn 29/11, nhiều người dân trên địa bàn được ban cán sự thôn, nhân viên y tế phân luồng, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2.

Tại nơi làm việc của bệnh nhân T.T.H. - Phân xưởng may số 3 (thuộc Công ty cổ phần X19 miền Trung, có địa chỉ tại thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long) cũng đã được phong tỏa. Để đảm bảo điều kiện ăn ở và làm việc của 38 công nhân đang cách ly diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã thống nhất với Giám đốc phân xưởng các phương án bố trí, sắp xếp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thạch Hà đã truy vết được 197 trường hợp F1 liên quan đến ca nhiễm. Toàn huyện cũng đã hoàn tất lấy 224 mẫu xét nghiệm RT-PCR cho 224 người và 1.216 mẫu test nhanh cho người dân.

Tập trung phòng chống, ngăn dịch COVID-19 lây lan rộng tại xã Thạch Long

Lực lượng chức năng phong tỏa Phân xưởng may số 3 là nơi làm việc của bệnh nhân T.T.H.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh nhận định: "Tình hình dịch tại Thạch Long rất phức tạp do phạm vi ảnh hưởng rộng. Dịch không chỉ xuất hiện trong cộng đồng dân cư mà còn trong trường học, xưởng may.

Vì vậy, ngoài việc xét nghiệm, cách ly theo kết quả truy vết, Thạch Hà cần tiến hành xét nghiệm sàng lọc có trọng điểm. Trước mắt là xét nghiệm toàn bộ các hộ dân tại thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2, lực lượng giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Thạch Long; những đối tượng có nguy cơ cao nhằm chủ động, phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ lây lan, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast