Tiếp tục giữ gìn, phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/9, Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long và Thầy thuốc Nhân dân Trần Văn Bản – Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã tới dự.

Tiếp tục giữ gìn, phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao cờ với dòng chữ: "Y đức trong sáng, y thuật chuyên sâu góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân" cho Hội Đông y Hà Tĩnh.

Thời gian qua, Hội Đông y Hà Tĩnh đã quy tụ, vận động, tập hợp những người làm nghề y học cổ truyền tham gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các cấp Hội đã khám và điều trị cho 170 nghìn lượt bệnh nhân, trong đó khám và điều trị miễn phí cho hơn 10 nghìn lượt bệnh nhân thuộc diện chính sách và bệnh nhân nghèo. Hiện các cấp Hội có 9 phòng chẩn trị hoạt động hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội Đông y Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường học tập 9 điều Y huấn cách ngôn của Đại danh y Hải Thưỡng Lãn Ông; bồi dưỡng y đức, y thuật, nâng cao trình độ chuyên môn; đẩy mạnh phát triển hội viên; phát huy hiệu quả các phòng chẩn trị...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long biểu dương những kết quả mà Hội Đông y Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Hội Đông y Hà Tĩnh tiếp tục vận động các hội viên giữ gìn và phát triển nền y học cổ truyền, rèn luyện y đức, y thuật; khuyến khích hội viên tích cực nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ công tác khám chữa bệnh; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển nền đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động hội…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast