(Baohatinh.vn) - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bên cạnh công tác truy vết, khoanh vùng dịch bệnh, TP Hà Tĩnh đang tập trung cao cho công tác tiêm phòng với mục tiêu tăng cao độ bao phủ vắc-xin, bảo vệ cộng đồng.
Tỷ lệ người trên 18 tuổi ở TP Hà Tĩnh được tiêm vắc-xin đạt 91% mũi 1 và trên 40% mũi 2.
Theo báo cáo từ UBND thành phố Hà Tĩnh, đến nay, địa phương đã thực hiện 13 đợt tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Riêng trong đợt 13, có 84 người được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1 và 7.868 người được tiêm mũi 2, đưa tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vắc-xin ở thành phố đạt 91% mũi 1 và trên 40% mũi 2.
Đợt này, theo kế hoạch, sẽ có 6.200 người được tiêm mũi 1 và 7.454 người được tiêm mũi 2.
Từ ngày 8/11, TP Hà Tĩnh bắt đầu triển khai đợt tiêm 14 trên toàn địa bàn. Theo kế hoạch vắc-xin được phân bổ, sẽ có 6.200 người được tiêm mũi 1 và 7.454 người được tiêm mũi 2 trong đợt này.
Để thực hiện mục tiêu hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên càng sớm càng tốt và tiêm mũi 2 cho người đủ điều kiện, trước đó chính quyền các cấp đã tiến hành điều tra, lập danh sách và thông báo đến người thuộc diện tiêm.
Đoàn viên thanh niên được huy động hỗ trợ các điểm tiêm phòng.
Cùng với đó, tổ chức tiêm chủng đúng kế hoạch, an toàn, hiệu quả. Công tác tiêm chủng sẽ được thực hiện ở các điểm tiêm của Bệnh viện Đa khoa thành phố và 15/15 xã, phường. Tất cả các điểm tiêm được bố trí đủ lực lượng nhân viên y tế, công an, quân sự, đoàn thanh niên… hỗ trợ việc tiêm chủng; phân luồng, chia theo khung giờ, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo 5K của Bộ Y tế.
Ngứa da, nổi mề đay, khó thở, viêm mũi kéo dài… thường bị nhiều người xem là do dị ứng thời tiết hoặc da nhạy cảm và tự điều trị bằng thuốc tự mua hoặc mẹo dân gian.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.