(Baohatinh.vn) - TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã truy vết được 41 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh vừa phát hiện vào sáng nay (24/12).
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Kỳ Anh, tính đến 12 giờ trưa nay (24/12), địa phương đã truy vết được 41 trường hợp F1 liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại phường Hưng Trí. Trong đó, có 11 người cùng quê ở thành phố Hải Phòng đang ở Khách sạn Hai Thủy (phường Hưng Trí), 4 trường hợp ở huyện Kỳ Anh và 26 trường hợp là người ở TX Kỳ Anh.
Tất cả các trường hợp F1 đã được theo dõi, cách ly nghiêm ngặt và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR theo quy định.
Ngành y tế TX Kỳ Anh lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan đến ca bệnh.
Bệnh nhân là anh T.V.T (SN 1972, thường trú tại TDP 5, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), trú tại phòng 204, Khách sạn Hai Thủy, phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh). Anh T.V.T là nhân viên giao ảnh mừng thọ.
Trước đó, từ ngày 2/12/2021, bệnh nhân cùng nhóm đồng nghiệp 11 người di chuyển từ Hải Phòng đến huyện Hương Khê (Hà Tĩnh); đến ngày 6/12, di chuyển vào thị xã Kỳ Anh. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân khá dày đặc ở rất nhiều địa bàn khác nhau của huyện và thị xã Kỳ Anh.
Ngày 23/12/2021, khi có biểu hiện mệt mỏi trong người, anh T.V.T đến Trạm Y tế xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh) lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, người này được xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng nay (24/12).
Thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo phường Hưng Trí phong toả tạm thời 4 điểm liên quan đến ca bệnh, gồm: quán bún cá Tân Ngôn (gần cổng chào phía Bắc thị xã Kỳ Anh, TDP Châu Phố); quán cơm bà Hoà Thoại (TDP Châu Phố); quán bún bò Huế Sông Hương và khách sạn Hai Thủy cùng ở tổ dân phố 3.
Hiện, thị xã vẫn đang tiếp tục truy vết trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan; tổ chức xét nghiệm nhanh khu vực nguy cơ cao nhằm khoanh vùng, khống chế dịch.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.
Ngày 10/4/2025, tại Kuala Lumpur - Malaysia, Vinmec được vinh danh là “Hệ thống y tế của năm” và “Đổi mới công nghệ y tế của năm” tại khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên, một thương hiệu y tế Việt Nam được xướng tên tại Lễ trao giải Healthcare Asia Awards 2025 – giải thưởng y tế danh giá thường niên của châu lục.