Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà tiếp nhận cách ly tập trung 285 trường hợp trong đêm

(Baohatinh.vn) - Ngay trong đêm 20, rạng sáng ngày 21/3, huyện Can Lộc và Vũ Quang, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận 285 công dân trở về Lào, Thái Lan qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình).

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang tiếp nhận là 69 công dân trở về từ Lào, Thái Lan, trong đó có 66 người ở các huyện trong tỉnh và 3 người quê ở tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội.

Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà tiếp nhận cách ly tập trung 285 trường hợp trong đêm

Đo thân nhiệt cho các công dân được cách ly ở Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang

Bác sỹ Nguyễn Văn Toại - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang cho biết: Ngay trong đêm, bệnh viện đã huy động y, bác sỹ phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện và một số cơ quan chức năng triển khai công tác tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho từng trường hợp; phát khẩu trang, thực hiện khai báo y tế, phân luồng bố trí phòng ở đầy đủ cho tất cả các trường hợp.

Hiện 69 trường hợp cách ly tại bệnh viện sức khỏe ổn định, không có biểu hiện sốt, ho..

Bác sỹ Toại cũng cho biết: Bệnh viện cũng đã bố trí 1 tầng nhà Khoa Nội - Khoa Truyền nhiễm nhằm đảm bảo đáp ứng đủ cách ly cho khoảng 100 trường hợp. Hiện tại, bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng huyện cử 2 kíp trực, mỗi kíp 5 người thay nhau trực 24/24h, thực hiện công tác y tế tại đây.

Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà tiếp nhận cách ly tập trung 285 trường hợp trong đêm

Toàn bộ các công dân đang cách ly tập trung ở khách sạn Trường Sinh, Can Lộc được đo thân nhiệt

Chị Trần Thị X., ở xã Sơn Lộc huyện Can Lộc, lao động tại Thái Lan đang cách ly tại đây cho biết: Vào đây được cán bộ y tế chăm sóc rất chu đáo, ngay trong đêm cũng đã có đầy đủ cơm, nước uống kịp thời. Dù cách nhà chỉ 60 km, rất muốn về gặp chồng con, người thân, nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người trong gia đình và cộng đồng, tôi sẽ thực hiện nghiêm công tác cách ly theo hướng dẫn".

Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà tiếp nhận cách ly tập trung 285 trường hợp trong đêm

Phát khẩu trang cho các công dân tại các khu vực cách ly y tế tập trung

Tại huyện Can Lộc, các ngành chức năng cũng tổ chức tiếp nhận 122 công dân trên địa bàn huyện từ Thái Lan về qua cửa khẩu Cha Lo.

Công dân từ Thái Lan về đã được cách ly tại điểm cách ly tập trung số 1 - khách sạn Trường Sinh ở khu vực Cầu Già, thị trấn Nghèn.

Bác sỹ Trần Văn Bình - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Can Lộc cho biết: Hiện tại, 122 trường hợp cách ly có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở… và hợp tác rất tốt với cơ quan y tế, các ngành chức năng.

Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà tiếp nhận cách ly tập trung 285 trường hợp trong đêm

Điểm cách ly tập trung số 1 tại khách sạn Trường Sinh có đủ phòng ở, giường đệm, ti vi, wifi… đáp ứng cho khoảng 130 người.

Tại các khu vực cách ly y tế tập trung, ngành y tế các huyện sẽ thực hiện đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe thường xuyên đối với tất cả các công dân.

Các ngành chức năng như quân đội, công an thực hiện công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý các trường hợp cách ly tập trung.

Sáng 21/3, khu cách ly phòng dịch Covid-19 tại khách sạn Việt - Lào (thị trấn Lộc Hà) tiếp nhận 94 công dân là người địa phương từ nước ngoài về thực hiện cách ly tập trung.

Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà tiếp nhận cách ly tập trung 285 trường hợp trong đêm

Lực lượng chức năng tiếp nhận các công dân về điểm cách ly

Các công dân chủ yếu từ Lào và Thái Lan di chuyển về Hà Tĩnh thông qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và được tập trung lên xe đưa về khu cách ly tại khách sạn Việt - Lào.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ, nhân viên y tế đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt, cấp phát khẩu trang, tổ chức kê khai y tế và các thông tin cụ thể; đảm bảo chế độ ăn uống cho công dân khi về đến khách sạn.

Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà tiếp nhận cách ly tập trung 285 trường hợp trong đêm

Điểm cách ly có điều kiện cơ sở vật chất rất tốt

Hiện, tất cả các trường hợp cách ly đều có sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái. Gần 20 người gồm nhân viên y tế, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót, nhân viên nhà khách Việt – Lào sẽ thực hiện túc trực tại đây 24/24h.

Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà tiếp nhận cách ly tập trung 285 trường hợp trong đêm

Lãnh đạo địa phương kiểm tra các điểm cách ly

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Lộc Hà đã triển khai nhiều phương án phòng chống dịch; thống nhất bố trí 5 điểm cách ly tập trung trên địa bàn. Đồng thời, 12 xã, thị trấn đã có kế hoạch, chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư, cơ sở cách ly để kịp thời hỗ trợ trong trường hợp các khu cách ly của huyện quá tải.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast