Yên Hồ duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về giáo dục, xã Yên Hồ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tập trung đầu tư nguồn lực để giữ vững, nâng cao các tiêu chí.

Tháng 9/2023, UBND tỉnh đã công bố quyết định công nhận xã Yên Hồ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về giáo dục. Sau niềm vui đó, với tinh thần "Nông thôn mới không có điểm dừng", chính quyền và người dân xã Yên Hồ tiếp tục bắt tay vào việc duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Đối với tiêu chí giáo dục, trước khi bắt tay vào xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Yên Hồ đã lựa chọn tiêu chí này làm tiêu chí nổi trội. Do đó, các trường học trên địa bàn xã luôn chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học để góp phần củng cố, giữ vững, phát triển tiêu chí giáo dục trong xây dựng NTM.

z5461747940887_5006b9828e77cb2ce6aabab2ed643703.jpg
Một tiết sinh hoạt giữa giờ của cô và trò Trường Tiểu học Yên Hồ (ảnh tư liệu).

Năm học 2023-2024, các trường học trên địa bàn (THCS Nguyễn Biểu, Tiểu học Yên Hồ và Mầm non Yên Hồ) đã tập trung thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục như: “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, "xây dựng trường học hạnh phúc"…

z5464958914125_7704e878d6e2955f3ab05043f36657bc.jpg
Trong năm học 2023-2024, Trường THCS Nguyễn Biểu có 9 em đạt học sinh giỏi tỉnh, 128 lượt học sinh giỏi cấp huyện.

Tại Trường THCS Nguyễn Biểu, năm học 2023-2024, Ban Giám hiệu cùng thầy cô giáo và các em học sinh đã nỗ lực phát huy tinh thần tự học, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhà trường cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh...

“Với những nỗ lực đó, năm học 2023-2024, trường có 9 em đạt học sinh giỏi tỉnh, 128 lượt học sinh giỏi cấp huyện, 8 giáo viên giỏi cấp huyện… Kết quả này đã khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường, đồng thời góp phần nâng cao tiêu chí giáo dục của xã NTM kiểu mẫu Yên Hồ”, thầy Phạm Xuân Hiếu - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Biểu chia sẻ.

Ngoài tiêu chí giáo dục, xã Yên Hồ cũng đã tập trung nhân lực, vật lực nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chí khác trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Theo đó, chính quyền địa phương đã vận động Nhân dân góp công, góp sức, tiếp tục chỉnh trang đường làng, nhà văn hóa thôn, xây dựng vườn mẫu, tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế... Thực hiện tốt phong trào trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường, thu gom rác thải…

z5464959385356_a24bbfc5b496fb7f5d547c77cc33a38e.jpg
Cán bộ địa phương luôn sâu sát, vận động người dân cùng nỗ lực nâng cao các tiêu chí NTM.
z5464959647610_24d3ac532b6c14d50a3eee3daf90e95c.jpg
Toàn xã Yên Hồ có gần 60 vườn mẫu phát huy hiệu quả, mang lại kinh tế cho hộ gia đình. (Trong ảnh: Vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Văn Tịnh ở thôn Quy Vượng, xã Yên Hồ).

Ông Nguyễn Việt Tiến - Trưởng thôn Quy Vượng cho biết: “Để nâng chất các tiêu chí, chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nhân dân đầu tư nguồn lực để nhựa hóa các trục đường chính trong thôn, lắp đặt thêm các tuyến đường thắp sáng làng quê… Trong 5 tháng đầu năm 2024, đã có hàng trăm ngày công, hàng trăm khối đất, đá được huy động để san lấp, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, thôn đã vận động được hơn 160 triệu đồng nguồn xã hội hóa, đóng góp cùng nguồn hỗ trợ của các cấp để khởi công, xây dựng nhà văn hóa mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân...”.

z5464959841784_8d7db0d95b74e2fe574c93dc0fbc22db.jpg
z5464959273095_c5d6f1ed763beb2c9e3fc20a132f4ac9.jpg
Những con đường bê tông hóa hay trải thảm nhựa với điểm nhấn là hàng rào xanh của xã Yên Hồ đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho làng quê.

Không chỉ thôn Quy Vượng mà 5/6 thôn còn lại cũng nỗ lực nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Từ đầu năm 2024 lại nay, toàn xã đã thảm nhựa hơn 1km đường liên thôn, chỉnh trang 22 vườn hộ, lắp đặt 80 pano tuyên truyền, trồng thêm 150 cây xanh trên các tuyến đường chính, trồng mới hơn 1km hàng rào xanh, giải phóng hơn 1 km mặt bằng làm đường giao thông, xây dựng thêm 1 căn nhà cho hộ nghèo, khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Quy Vượng... Những công trình, phần việc trên được chính quyền cùng Nhân dân đồng lòng thực hiện, góp phần giúp xã Yên Hồ duy trì tốt và nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

z5465134509946_8f871e916ae01e3340be6a76e4961030.jpg
Các đoàn thể, người dân xã Yên Hồ luôn tích cực cùng địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Xác định NTM là không có điểm kết thúc, dù đã về đích kiểu mẫu, song cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Yên Hồ sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm xây dựng quê hương phát triển hơn nữa. Địa phương tiếp tục vận động Nhân dân tập trung chỉnh trang vườn hộ, các công trình phụ trợ, vệ sinh môi trường, chăm sóc và trồng bổ sung cây hàng rào xanh, nhân rộng các mô hình kinh tế… Đặc biệt, trong năm học tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào dạy và học ở các nhà trường nhằm phát huy truyền thống văn hóa của đất học Yên Hồ, đồng thời góp phần củng cố tiêu chí nổi trội về giáo dục trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Ông Trần Hải - Bí thư Đảng ủy xã Yên Hồ

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.