Kỳ Thư dồn sức về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024

(Baohatinh.vn) - Cán bộ và Nhân dân xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang dồn sức thực hiện các phần việc, hoàn thiện các tiêu chí để quyết tâm về đích nông thôn mới kiểu mẫu.

A4.jpg
Bà con thôn Đan Trung hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn.

Những ngày này, tại thôn Đan Trung xã Kỳ Thư, không khí ra quân củng cố, nâng chất các tiêu chí NTM kiểu mẫu hết sức sôi động trên từng truyến đường, các khu vườn hộ...

Được biết, tại Đan Trung, hiện trong tổng số gần 2.000m đường thôn thì đã có 1.000m được rải thảm nhựa, còn lại là đường bê tông; 100% hộ được sử dụng nước sạch; 100% hộ có công trình vệ sinh, công trình chuồng trại hợp vệ sinh. Thôn có 11 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 50 đến 150 triệu đồng/năm, trong đó có 6 vườn mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%.

v1.jpg
Tuyến đường trục thôn Đan Trung được người dân hiến đất mở rộng từ 3m lên trên 5m.

Bí thư Chi bộ thôn Đan Trung - Lê Thị Lân cho biết: "Là địa bàn còn có nhiều khó khăn, nên khi bắt tay xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, Chi bộ và Ban Cán sự thôn Đan Trung đã thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người dân, để người dân thấy rõ được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Từ đó, chủ động hiến đất mở đường, đóng góp tiền của, ngày công... xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Sau một thời gian, phong trào đã nhanh chóng được lan toả và đạt kết quả cao, khi các hộ dân tự nguyện hiến 3.500 m2 đất và nhiều tài sản trên đất để mở đường; tham gia hàng ngàn ngày công xây dựng chỉnh trang khuôn viên nhà văn hoá, tường rào, xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp..."

“Ý thức được, xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, vì vậy, mặc dù đã được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đoàn kết phấn đấu xây dựng phong trào của thôn ngày một khởi sắc hơn. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu cùng toàn xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm nay", Bí thư Chi bộ thôn Đan Trung cho biết thêm.

A1.jpg
Nhà văn hoá thôn Trung Giang được xây dựng chủ yếu từ nguồn đóng góp của người dân.

Còn tại thôn Trung Giang - khu dân cư mẫu đầu tiên của xã Kỳ Thư (được công nhận vào năm 2016), với quyết tâm giữ vững và phát huy thành quả đã đạt được, cán bộ và Nhân dân đang không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Chỉ tính riêng năm 2023 lại nay, thôn Trung Giang đã huy động các nguồn lực đầu tư làm mới và nâng cấp hơn 6.000 m đường giao thông thôn, trong đó có có 1.000 m đã rải thảm nhựa, còn lại là đường bê tông.

Toàn thôn hiện có có 23 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 50 triệu - 200 triệu đồng/năm, trong đó có 8 vườn mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2%.

A5.jpg
Một tuyến đường hoa ở thôn Trung Giang

Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư - Phan Văn Thiền cho biết: "Toàn xã hiện có 6/6 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Hộ nghèo đa chiều chỉ còn 44 hộ, chiếm tỷ lệ 3,37%; hộ cận nghèo 53 hộ, chiếm tỷ lệ 4,06%. Năm 2023, xã đã về đích NTM nâng cao. Hiện, ngoài việc duy trì, phát triển các tiêu chí xã NTM nâng cao, địa phương đang tập trung xây dựng 1 đến 2 khu dân cư thông minh, phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ đạt xã NTM kiểu mẫu”.

Để dồn sức cho mục tiêu trên, xã Kỳ Thư đã phân công trách nhiệm một cách cụ thể cho các tập thể, cá nhân phụ trách các tiêu chí, như: phụ nữ với phong trào 5 không 3 sạch; mô hình CLB “Vườn sạch - Nhà đẹp”, CLB Gia đình hạnh phúc - Xây dựng nông thôn mới, CLB cựu chiến binh với pháp luật; cựu chiến binh vận động chỉnh trang nhà ở; đoàn thanh niên phụ trách tuyến đường mẫu, hàng rào xanh; nông dân phụ trách vườn hộ và công trình chăn nuôi...

v2.jpg
Cán bộ và Nhân dân xã Kỳ Thư đoàn kết, phấn đấu hướng tới mục tiêu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2024.

"Chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo 6/6 khu dân cư kiểu mẫu tiếp tục nâng cao các tiêu chí; duy trì, phát triển 30 mô hình phát triển kinh tế. Đồng thời, tiếp tục tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đặc biệt, chú trọng phát triển các mô hình kinh tế gắn với phát huy thế mạnh truyền thống hoặc điều kiện tự nhiên của địa phương như: chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đan mỹ nghệ, may nón lá, trồng cây dược liệu...", Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư - Phan Văn Thiền, cho biết thêm.

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!