Đảm bảo dân sinh, xem xét hỗ trợ thiệt hại do vỡ bờ khe ở Thạch Bàn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cùng lãnh đạo ngành nông nghiệp, Công ty CP Sắt Thạch Khê và huyện Thạch Hà vừa đi khảo sát tình hình sạt lở khe Trung Dân thuộc xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà.

>> Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ kè khiến hàng trăm hộ dân chạy lũ trong đêm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ yêu cầu chính quyền địa phương, đơn vị liên quan cần đảm bảo dân sinh, sớm khảo sát và hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ yêu cầu chính quyền địa phương, đơn vị liên quan cần đảm bảo dân sinh, sớm khảo sát và hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.

Sáng ngày 2/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão nên nước đổ về với áp lực mạnh khiến bờ kè khe Trung Dân bị vỡ, uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân tại khu vực các thôn 6, 7, 8 xã Thạch Bàn. Công tác di dời dân và cứu hộ tuyến kênh đang được huyện Thạch Hà và chính quyền địa phương triển khai một cách quyết liệt và khẩn trương. Đến nay, sự cố được xử lý tạm thời, nhưng vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để.

Qua kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ yêu cầu chính quyền địa phương, đơn vị liên quan cần đảm bảo dân sinh, sớm khảo sát và hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Trước mắt, ngành nông nghiệp phối hợp với huyện Thạch Hà và Công ty CP Sắt Thạch Khê triển khai các giải pháp phân lũ, gia cố tuyến kè, chuẩn bị phương án chậm lũ bằng việc xây dựng đê bao, đồng thời nghiên cứu việc mở thêm một cống xã lũ nhằm điều tiết nước.

Về lâu dài, giao Công ty CP Sắt Thạch Khê phối hợp với ngành nông nghiệp và Sở Xây dựng nghiên cứu phương án tiêu thoát lũ cho cả khu vực mỏ sắt, không để xẩy ra tình trạng ngập úng cục bộ như vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Sắt Thạch Khê phối hợp với huyện Thạch Hà đẩy nhanh việc tổ chức tái định cư cho các hộ dân trong khu vực.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast