EVN chưa đề xuất tăng giá điện

Theo lãnh đạo EVN, phụ thuộc vào tình hình cụ thể, EVN sẽ có đề xuất lên Bộ Công Thương.

Thận trọng với tăng giá điện sản xuất Tăng giá điện sản xuất, giảm giá điện sinh hoạt Sẽ điều chỉnh giá điện, nước, học phí, viện phí

Chiều 12/6, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Quang Tri cho biết, hiện EVN chưa có bất cứ đề xuất nào lên Bộ Công Thương về việc điều chỉnh giá điện.

Trước đó, có thông tin từ ngày 1/7, Hà Nội dự kiến tăng 5% giá điện nhằm bù đắp chi phí sản xuất điện. Tuy nhiên, ông Tri khẳng định thông tin trên là chưa chính xác.

Cuối tháng 5 vừa qua, về việc điều chỉnh giá điện, trao đổi bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho hay, Bộ đã giao EVN rà soát tính toán lại đầy đủ chi phí giá thành của năm trước để làm cơ sở cho tính toán giá thành năm sau. Theo đó, nếu thấy đủ cơ sở trình Thủ tướng xem xét quyết định điều chỉnh.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng nói thêm việc tăng giá điện phải được xem xét cụ thể, tính đến tất cả các yếu tố một cách thận trọng trước khi trình Chính phủ, nhất là trong bối cảnh năm nay tình hình kinh tế cả nước cũng như của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, phải thực hiện mục tiêu lạm phát thấp hơn và tăng trưởng phải cao hơn năm 2012.

Lần tăng giá điện gần đây nhất là ngày 22/12/2012, khi giá điện tăng thêm 5% lên mức bình quân 1.437 đồng/kWh./.

Theo Dân Việt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast