12 tháng tù giam cho kẻ hành nghề “hai ngón” trong BVĐK Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - TAND TP. Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Trần Hậu Phúc (SN 1980, trú phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) 12 tháng tù giam về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

12 tháng tù giam cho kẻ hành nghề “hai ngón” trong BVĐK Hà Tĩnh

Trần Hậu Phúc tại phiên xét xử chiều 18/2

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 26/10/2019, thấy phòng học sinh, sinh viên (Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) đang mở cửa, bên trong có 1 điện thoại iPhone 6 Plus đang sạc trên ghế, Trần Hậu Phúc đã lấy cắp.

Khoảng 7h cùng ngày, Phúc bán lại chiếc điện thoại cho anh Nguyễn Như Đức (SN 1990, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) với giá 170 nghìn đồng.

Sau khi phát hiện mất tài sản, chủ nhân chiếc điện thoại là chị Phiakham Pouna (SN 1998, tỉnh Viêng Chăn, Lào, đang là sinh viên và tạm trú tại trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) nhờ bạn gọi vào số của mình.

Thấy anh Đức nghe máy, bạn của nạn nhân hỏi mua lại điện thoại với giá 1,9 triệu đồng và được chấp nhận.

13h25p cùng ngày, khi anh Đức mang chiếc điện thoại nói trên đến cổng ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh theo hẹn trước thì bị Công an phường Thạch Linh (TP. Hà Tĩnh) lập biên bản, thu giữ.

Trần Hậu Phúc sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Trần Hậu Phúc từng bị TAND TP. Hà Tĩnh xử phạt 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” vào ngày 10/12/2018; bị Công an TP. Hà Tĩnh xử phạt hành chính về hành vi “trộm cắp tài sản” vào ngày 12/1/2018.

Trong vụ án này còn có anh Nguyễn Như Đức là người mua điện thoại. Tuy nhiên, xét thấy anh Đức không biết nguồn gốc tài sản nói trên do trộm cắp mà có nên cơ quan điều tra không đề cập hình thức xử lý .

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, TAND TP Hà Tĩnh tuyên phạt Trần Hậu Phúc 12 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast