Bán đồ GameMU ảo, nhận án thật

Ngày 18-1, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với Phạm Ngọc Tuấn và Nguyễn Quốc Việt đều sinh năm 1991, trú ở thị trấn Nghèn (Can Lộc) về tội cố ý gây thương tích; tuyên phạt Phạm Ngọc Tuấn 18 tháng tù; Nguyễn Quốc Việt 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Các bị cáo Thắng, Việt tại phiên toà phúc thẩm
Các bị cáo Thắng, Việt tại phiên toà phúc thẩm

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, do mâu thuẩn từ việc bán đồ ảo GameMU trên mạng internet giữa Nguyễn Quốc Việt với Nguyễn Bá Ngọc, vào khoảng 21 giờ ngày 12-5-2009, Nguyễn Quốc Việt và Phạm Ngọc Tuấn đã dùng gậy tre, ống tuýp nước đánh gây thương tích cho Nguyễn Bá Ngọc tổn hại 24,91% sức khoẻ.

Ngày 20/9/2009, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc xét xử sơ thẩm, tuyên án Phạm Ngọc Tuấn 24 tháng và Nguyễn Quốc Việt 18 tháng tù.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như: gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo nhân thân tốt, đang tuổi vị thành niên... Hội đồng xét xử tuyên án giảm cho Phạm Ngọc Tuấn 6 tháng tù; còn Nguyễn Quốc Việt vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm nhưng cho hưởng án treo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast