Côn đồ xông vào phòng làm việc tấn công kiểm lâm

Vào 8 giờ tối ngày 19 - 4, trong lúc đang ngồi uống nước tại phòng làm việc, cán bộ và nhân viên Trạm Kiểm soát lâm sản Truông Bát bị một tên côn đồ xông vào dùng kiếm chém bị thương.

Theo tường trình của các nạn nhân, vào thời gian trên, ông Hồ Thế Tấn - Trạm trưởng, cùng hai nhân viên là Bùi Xuân Quỳnh và Hà Nam Tiến đang ngồi uống nước trong phòng làm việc thì bị tên Hán Duy Khánh, 24 tuổi, thường trú tại xóm 8, thị trấn Hương Khê, tay cầm một thanh kiếm Trung Quốc, dài 80cm, nhảy từ trên một chiếc xe khách 12 chỗ đậu trước cổng trạm chạy vào chém.

Trạm trưởng Tấn với vết thương ở vành tai đã được băng
Trạm trưởng Tấn với vết thương ở vành tai đã được băng

Vì đang ngồi ở ghế phía ngoài nên ông Tấn đã dùng hai bàn tay chụp vào lưỡi kiếm sát cán để giữ kiếm nhằm không để đối phương tấn công, song, do quá trình giằng co qua lại giữa hai bên nên mũi kiếm đã làm rách vành tai, gây trầy xước ở cổ và bàn tay ông Tấn, máu chảy nhiều. Sau đó, nhờ cha đẻ của tên côn đồ nhảy vào cap thiệp nên sự việc mới được chấm dứt.

Đã qua hai ngày kể từ lúc chiếc xe 38H - 6670 uy hiếp nhân viên gác sào nhưng vết xe để lại vẫn còn in hằn bên lề đường QL15A
Đã qua hai ngày kể từ lúc chiếc xe 38H - 6670 uy hiếp nhân viên gác sào nhưng vết xe để lại vẫn còn in hằn bên lề đường QL15A

Được biết, mục tiêu của tên côn đồ này là xử lý anh Hà Nam Tiến - Trực ban ca trực mà trước đó, vào khoảng 11h45'' cùng ngày, tên Hán Duy Quân - em trai tên Khánh - dùng xe khách biển kiểm soát 38H-6670, trên đó chở 0,29m3 gỗ xẻ và 2 khung cửa 2m, chạy hướng Hương Khê - Hà Tĩnh uy hiếp tại sào Barie buộc anh Tiến phải để xe qua. Nhận thấy hành vi xem thường luật pháp của lái xe, lãnh đạo Trạm đã điện báo Cảnh sát 113 Hà Tĩnh đề nghị bắt giữ. Uất ức trước sự việc này, tên Khánh đã manh động xông vào tấn công cán bộ, nhân viên kiểm lâm trong đêm tối cùng ngày.

Lãnh đạo Trạm kiểm soát lâm sản Truông Bát còn cho biết, việc côn đồ lăng mạ, uy hiếm cán bộ, nhân viên trạm đã xuất hiện một số lần nhưng đây là lần đầu tiên có một tên cầm kiếm lao vào phòng làm việc để chém người.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của cán bộ, nhân viên Trạm kiểm soát lâm sản Truông Bát, đề nghị cơ quan công an cần sớm điều tra, xử lý thích đáng những kẻ coi thường pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast