Rủ nhau trộm cắp tài sản của người trong xã

(Baohatinh.vn) - Sáng 27/4, TAND huyện Thạch Hà tiến hành xét xử sơ thẩm các bị cáo trú tại xã Thạch Hội (Thạch Hà) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các bị cáo tại phiên toà

Các bị cáo tại phiên toà

Các bị cáo gồm: Trần Văn Sơn (SN 1998), Nguyễn Sỹ Huân (SN 1996), Bùi Văn Biên (SN 1998) và Bùi Văn Chung (SN 2000).

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 20/10/2014 đến ngày 29/12/2015, các bị cáo trên thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Thạch Hội. Trong đó Sơn là chủ mưu thực hiện cả 4 vụ trộm, Biên tham gia 2 vụ, Huân và Chung tham gia 1 vụ.

Theo đó, từ tháng 10/2014, Sơn rủ đồng bọn trộm 1 xe điện, 2 xe máy, 1 máy tính xách tay của người dân trong xã bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 28/1/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội trộm cắp tài sản. Đối với Bùi Văn Chung, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên xử phạt vi phạm hành chính.

Tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Sơn 18 tháng tù, Bùi Văn Biên 12 tháng tù và Nguyễn Sỹ Huân 6 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast