Vờ đi đánh cá, đột nhập khách sạn trộm điều hòa

(Baohatinh.vn) - Bằng thủ đoạn tinh vi vờ làm người đi đánh cá đêm, 2 kẻ hành nghề “hai ngón” đã đột nhập vào khách sạn tại Khu du lịch biển Xuân Thành (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) để thực hiện hành vi trộm cắp khiến hoạt động kinh doanh bị xáo trộn; gieo nỗi bất an cho người dân bản địa và khách du lịch gần xa...

vo di danh ca dot nhap khach san trom dieu hoa

2 đối tượng: Tình (bên trái) và Huy cùng minh họa tang vật vụ trộm

Rạng sáng 20/6/2017, giấc ngủ ngon của du khách tại khu nhà nghỉ Vietcombank Xuân Thành bị đánh thức giữa chừng bởi hành vi phạm pháp của 2 kẻ trộm bị phát giác.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Huy (SN 1978, trú xã Xuân Thành) và Nguyễn Chí Tình (SN 1985, trú xã Tiên Điền) khai nhận, sau nhiều lần bàn bạc với nhau lên kế hoạch trộm cắp tài sản, khoảng 2h sáng 20/6/2017, Huy mang theo một số dụng cụ và ngụy trang đi đánh cá đêm rồi đến khu du lịch biển Xuân Thành.

Đến khu nhà nghỉ Vietcombank Xuân Thành, Huy đột nhập vào trong, tháo 1 bộ máy điều hòa, trị giá 3.247.000 đồng rồi dùng xe máy đến chở về nhà. Trưa 21/6, Huy gọi điện cho Tình đến đưa tài sản trộm được về nhà đồng phạm cất giấu. Tuy nhiên, khi 2 kẻ phạm pháp đang chở bộ điều hòa lưu thông trên đường thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Phạm Văn Huy và Nguyễn Chí Tình đều là những đối tượng có thành tích bất hảo. Trước khi gây ra vụ trộm điều hòa tại khách sạn, Huy từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 8 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm 4 tháng về tội trộm cắp tài sản vào năm 2009.

Nguyễn Chí Tình cũng có quá khứ vào tù ra tội khi bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, năm 2014, Tình bị UBND huyện Nghi Xuân quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc với thời gian 12 tháng và ngày 22/7/2017, tiếp tục bị Công an huyện Nghi Xuân xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/9/2017, hai bị cáo đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chúng thường xuyên lui tới khu vực nhà nghỉ Vietcombank Xuân Thành thăm dò và tìm hiểu một số phương thức nhằm thực hiện hành vi. Theo đó, các bị cáo sẽ ra tay vào lúc khách đi chơi gần nên không mang theo hết tiền bạc, tài sản cá nhân.

Ngoài nguyên nhân chủ quan từ khách thuê phòng, trong một số trường hợp còn do khách sạn sơ hở, mất cảnh giác như: Không gắn camera theo dõi, cửa phòng không có chốt bên trong, không kiểm tra khi khách lấy chìa khóa phòng nên lễ tân trao chìa khóa cho đối tượng…

Xét thấy lời khai của các bị cáo phù hợp với những tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có tại hồ sơ vụ án, đồng thời, xem xét các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Huy 6 tháng tù giam, Nguyễn Chí Tình 7 tháng tù giam.

Hội đồng xét xử đã đưa ra lời cảnh báo: Nhằm bảo đảm an toàn cho khách nghỉ trọ, góp phần giữ gìn ANTT, các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ... cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm gây án (sử dụng khóa từ, lắp camera dọc hành lang…).

Đội ngũ cán bộ, nhân viên, đặc biệt là lực lượng bảo vệ, bộ phận tiếp tân phải nâng cao ý thức trách nhiệm và đề cao tinh thần cảnh giác, thực hiện đăng ký lưu trú cho khách đúng quy định.

Ngoài ra, cần tuyên truyền cho khách nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng ngừa. Khi ra khỏi phòng, nên gửi tài sản có giá trị tại quầy lễ tân nhằm bảo đảm an toàn. Khi đến thuê phòng, nên cẩn thận kiểm tra các ổ khóa, chốt cửa bên trong.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast