Hàn Quốc triển khai "biệt đội ám sát" sớm hơn dự kiến

Báo The Korea Times hôm 3-12 cho biết quân đội Hàn Quốc đã khởi động một lực lượng đặc biệt nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Đơn vị này bao gồm khoảng 1.000 binh sĩ, được Bộ Chỉ huy Chiến tranh đặc biệt Hàn Quốc (SWC) thành lập dựa trên mô hình các lực lượng Ranger, Delta Force, SEAL và Green Berets của Mỹ.

Đơn vị chưa có tên chính thức. Mục đích của nó là "loại bỏ các nhân vật quan trọng của chính phủ Triều Tiên, phá hủy các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng".

Theo The Korea Times, quân đội Hàn Quốc dự định triển khai "biệt đội ám sát" vào năm 2019 nhưng quyết định đưa vào hoạt động ngay bây giờ bởi căng thẳng đang leo thang trong khu vực.

han quoc trien khai biet doi am sat som hon du kien

Hàn Quốc tăng cường hành động chống lại Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-Moo nhắc tới đơn vị này hồi tháng 9 sau vụ thử hạt nhân lần thứ sáu của Triều Tiên. Báo The New York Times cho biết ông Song nói với các nhà lập pháp tại Seoul rằng đơn vị sẽ được thành lập vào cuối năm 2017.

Ngoài "biệt đội ám sát", hôm 1-12, không quân Hàn Quốc thông báo về việc triển khai một đơn vị tình báo, giám sát và trinh sát trên không quy mô lớn hơn để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Bình Nhưỡng.

Đơn vị này sẽ được giao nhiệm vụ theo dõi các hoạt động từ Triều Tiên cũng như hợp tác chặt chẽ với Mỹ, hãng tin Yonhap cho biết.

Cùng ngày 3-12, Thượng nghị sĩ Cộng hòa (Mỹ) Lindsey Graham kêu gọi Lầu Năm Góc sơ tán gia đình các binh sĩ Mỹ ra khỏi Hàn Quốc trong bối cảnh "xung đột với Triều Tiên đang gần kề".

han quoc trien khai biet doi am sat som hon du kien

Thượng nghị sĩ Cộng hòa (Mỹ) Lindsey Graham. Ảnh: REUTERS

Ông Graham, thành viên Ủy ban Quân lực Thượng viện, nói với đài CBS: "Thật điên rồ khi để vợ/chồng, con cái binh sĩ tới Hàn Quốc. Tôi đề nghị Lầu Năm Góc dừng hành động này và đã đến lúc sơ tán gia đình các binh sĩ Mỹ ra khỏi Hàn Quốc".

Về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Triều Tiên hồi tuần trước, ông Graham cảnh báo "chúng ta đang tiến gần đến một cuộc xung đột quân sự và thời gian đã hết".

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho hay Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị các bước chống lại Triều Tiên, đồng thời yêu cầu Trung Quốc, Nga và một số nước khác gây áp lực kinh tế nhiều hơn để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo RT/Reuters/NLĐ

Đọc thêm

Ông Trump bất ngờ nhận tin vui

Ông Trump bất ngờ nhận tin vui

Luật sư Steve Sadow của ông Trump ca ngợi quyết định hủy bỏ 2 cáo buộc lần này của Thẩm phán hạt Fulton của bang Georgia Scott McAfee là một chiến thắng.
Pháp sẽ có chính phủ mới trong tuần tới

Pháp sẽ có chính phủ mới trong tuần tới

Tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier cho biết, trong tuần tới, nước này sẽ có chính phủ mới. Hiện ông đang khảo sát các ứng cử viên để điều hành các bộ và cần nhận được sự ủng hộ của Quốc hội treo tại nước này.
Ông Donald Trump khiến đồng minh thất vọng

Ông Donald Trump khiến đồng minh thất vọng

(NLĐO) - Một số quan chức, nhà tài trợ và cố vấn Đảng Cộng hòa cho biết ông Donald Trump đã làm hỏng cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris dù ông Trump tự khen ngợi màn thể hiện của chính mình.
Đồng yên Nhật tăng cao nhất kể từ đầu năm

Đồng yên Nhật tăng cao nhất kể từ đầu năm

Đồng yên Nhật đạt mức cao nhất kể từ đầu năm so với đồng USD, giữa lúc ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 11.
Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên bước vào màn tranh luận trực tiếp đầu tiên

Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên bước vào màn tranh luận trực tiếp đầu tiên

Sáng 11/9 (giờ Việt Nam, tối 10/9 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở Philadelphia, Pennsylvania. Giới quan sát nhận định trong “màn so găng đầu tiên” này, ứng cử viên nào chiếm thế áp đảo sẽ có thể tạo đà tâm lý thuận lợi cũng như giành ưu thế đáng kể trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.