10 xã ở Cẩm Xuyên qua 21 ngày không có trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục

(Baohatinh.vn) - Với 10 xã qua 21 ngày không có trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang từng bước kiểm soát tốt dịch bệnh này trên đàn gia súc.

Theo ghi nhận, con bò của gia đình bà Nguyễn Thị Quyết (thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) đã được cán bộ thú y chữa khỏi bệnh viêm da nổi cục hơn 1 tháng nay. Đây cũng là con bò cuối cùng ghi nhận “dính” dịch bệnh trên địa bàn xã Cẩm Quan.

10 xã ở Cẩm Xuyên qua 21 ngày không có trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục

Bò của bà Nguyễn Thị Quyết (thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan) đã qua 1 tháng khỏi bệnh viêm da nổi cục

Chị Phan Thị Chinh – cán bộ thú y xã Cẩm Quan cho biết: “Địa phương xuất hiện dịch viêm da nổi cục từ ngày 22/1. Tính đến ngày 30/4, toàn xã có 166 con bò của 89 hộ bị bệnh, trong đó, 21 con bò chết do dịch với trọng lượng 1.670 kg đã được tiêu hủy.

Toàn xã đã thực hiện phun hơn 270 lít hóa chất tiêu độc khử trùng ở những vùng có dịch và tiêm phòng vắc xin trên đàn trâu bò nên đã kịp thời khống chế, bao vây dập dịch”.

10 xã ở Cẩm Xuyên qua 21 ngày không có trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục

Dù đã qua 21 ngày không còn dịch nhưng cán bộ thú y thị trấn Cẩm Xuyên vẫn thường xuyên đi kiểm tra, rà soát để nhắc nhở các hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện phòng chống dịch

Cũng đã khống chế được bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, thời điểm này, nhiều hộ dân ở thị trấn Cẩm Xuyên đã bắt đầu củng cố chuồng trại để tái đàn. Ông Nguyễn Hùng (TDP 3, thị trấn Cẩm Xuyên) cho biết: “Thấy dịch bệnh đã được kiểm soát, tôi mua bò về thả để tiếp tục tái đàn chứ chuồng trại bỏ không cũng tiếc. Sau khi mua bò về, tôi triển khai tiêm phòng đầy đủ và chủ động các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của ngành chuyên môn”.

Theo thống kê của Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên, đến nay, toàn huyện có 10/23 xã đã qua 21 ngày không phát sinh ca bệnh viêm da nổi cục mới; bao gồm: Cẩm Lộc, Cẩm Vịnh, thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Quan, Cẩm Lạc, Cẩm Lĩnh, Cẩm Hà, Cẩm Thành, Cẩm Dương, Cẩm Nhượng.

Trước đó, huyện Cẩm Xuyên công bố dịch tại 23/23 xã, thị trấn trên địa bàn với 2.186 con trâu bò của 1.538 hộ thuộc 152 thôn bị bệnh. Trong đó, toàn huyện đã tiêu hủy 451 con trâu bò bị chết do dịch bệnh.

10 xã ở Cẩm Xuyên qua 21 ngày không có trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục

Huyện Cẩm Xuyên đã cấp phát và phun 3.800 lít hóa chất ở những vùng có dịch

Ông Phan Xuân Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Để khống chế dịch viêm da nổi cục trên trâu bò, từ khi xuất hiện dịch (6/1/2021) đến nay, UBND huyện đã ban hành 4 công điện, cấp phát hàng trăm tài liệu về phòng chống dịch viêm da nổi cục.

Huyện cũng họp triển khai, quán triệt với các hộ chăn nuôi lớn, tổ chức tập huấn cho các xã, thị trấn và cấp phát 3.800 lít hóa chất cho các địa phương để thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng. Cẩm Xuyên cũng đã tiếp nhận 10.150 liều vắc-xin; cấp phát, tổ chức tập huấn công tác tiêm phòng 15 lớp cho 23 xã, thị trấn trên địa bàn”.

10 xã ở Cẩm Xuyên qua 21 ngày không có trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục

Huyện Cẩm Xuyên đang rà soát trâu, bò chưa được tiêm để xin cấp thêm vắc-xin tiêm bổ sung

Hiện nay, dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã được kiểm soát ở 10/23 xã. Riêng 13 xã còn có dịch chủ yếu rơi vào những trường hợp bê dưới 3 tháng tuổi vì trước đó chưa được tiêm phòng vắc-xin. Để sớm chấm dứt dịch bệnh, huyện Cẩm Xuyên đang rà soát số lượng trâu, bò mới được người dân mua về địa bàn và số bê, nghé mới đẻ chưa được tiêm phòng để xin bố trí thêm vắc-xin tiêm bổ sung.

“Dịch được kiểm soát tốt sau khi có vắc xin tiêm phòng. Hiện nay, toàn huyện có 1.200 trâu bò chưa được tiêm. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức tiêm cho số trâu bò này. Ngoài ra, các biện pháp phòng dịch khác như: phun tiêu độc khử trùng, tuyên truyền khuyến cáo cho người chăn nuôi cũng được kịp thời triển khai để sớm đẩy lùi dịch bệnh” - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên Phan Xuân Nam nhấn mạnh.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!