3.675 tàu/thuyền các loại vào tránh trú bão số 7 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, đến 10h ngày 8/10, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có 3.675 tàu thuyền các loại/14.000 thuyền viên vào bờ neo đậu, tránh trú; trong đó có khoảng 70 tàu/450 thuyền viên ngoại tỉnh.

Hiện nay, các địa phương cùng lực lượng chức năng đang hướng dẫn ngư dân chằng néo, bảo vệ tài sản; đồng thời tiếp tục liên lạc, thông tin, kêu gọi tàu, thuyền đang đánh cá vào bờ để đảm bảo an toàn.

3.675 tàu/thuyền các loại vào tránh trú bão số 7 ở Hà Tĩnh

Tàu, thuyền của ngư dân xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà vào tránh trú bão số 7.

Trước dự báo ảnh hưởng của bão số 7 và đợt không khí lạnh tăng cường trong vài ngày tới, Đồn Biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh), Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT), chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác ở Lộc Hà đã và đang tập trung thông tin tình hình thời tiết cho ngư dân, hướng dẫn hướng di chuyển và kêu gọi tàu thuyền trong, ngoài tỉnh vào nơi tránh trú an toàn.

Những tàu, thuyền đang nằm bờ đều được yêu cầu không ra biển đánh bắt trong điều kiện mưa bão phức tạp.

3.675 tàu/thuyền các loại vào tránh trú bão số 7 ở Hà Tĩnh

Tàu cá ngoại tỉnh vào tránh trú ở âu thuyền Cửa Sót.

Đến gần trưa nay, trên địa bàn Lộc Hà đã có 288 tàu, thuyền đánh cá với khoảng 850 thuyền viên vào nơi tránh trú an toàn trong các âu thuyền, khu neo đậu kín. Trong số này, có 170 tàu thuyền với hơn 550 thuyền viên ở Âu thuyền Cửa Sót (xã Thạch Kim) và 118 tàu, thuyền công suất nhỏ với gần 300 thuyền viên ở khu vực lạch Đồng Kèn (giáp ranh giữa xã Thịnh Lộc với xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân).

3.675 tàu/thuyền các loại vào tránh trú bão số 7 ở Hà Tĩnh

Ngư cụ, đồ dùng trên tàu/thuyền được sắp xếp gọn gàng, cẩn thận trước khi mưa gió đến.

Trung tá Nguyễn Vũ Phong - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót thông tin thêm: Trong số 170 tàu, thuyền các loại với khoảng 550 thuyền viên vào tránh trú ở âu thuyền Cửa Sót có 28 tàu/83 thuyền viên ngoại tỉnh (Nghệ An 24 tàu/48 người, Bình Định 4 tàu/35 người), còn lại là của ngư dân bản địa.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang giữ liên lạc, theo dõi thường xuyên, thông tin tình hình thời tiết đầy đủ cho 5 tàu/37 thuyền viên (Nam Định 2 tàu/5 người, Quảng Ninh 3 tàu/32 người) đang hoạt động trên vùng biển lân cận để yêu cầu, hướng dẫn họ vào bờ".

3.675 tàu/thuyền các loại vào tránh trú bão số 7 ở Hà Tĩnh

Ngư dân Thịnh Lộc đưa thuyền vào bờ và mang ngư cụ về nhà.

Tất cả tàu thuyền vào nơi tránh trú đều được chằng néo chắc chắn, bọc bạt chắn gió và ngăn nước kỹ càng, ngư cụ được thu dọn cẩn thẩn.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, các thuyền viên bản địa được yêu cầu lên bờ để giảm thiểu tình trạng tập trung đông người tại các điểm neo đậu. Còn các thuyền viên ngoại tỉnh thì được yêu cầu hạn chế lên bờ, hạn chế qua lại tàu thuyền của nhau, chấp hành nghiêm túc “5K”, khai báo y tế và thông tin lịch trình đầy đủ.

Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, các địa phương, lực lượng chức năng đang yêu cầu ngư dân chằng néo, bảo vệ tài sản, không ra biển sản xuất; tiếp tục liên lạc, thông tin, kêu gọi tàu, thuyền đang đánh cá vào bờ để đảm bảo an toàn.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.