38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của 222 đại biểu đại diện cho 6.956 đảng viên thuộc 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Sáng 6/8, Đảng bộ huyện Hương Khê khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng dự đại hội có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Màn chào mừng đại hội của đội thiếu niên, nhi đồng huyện Hương Khê.

Diễn văn khai mạc đại hội do Bí thư Huyện ủy Hương Khê Đinh Hữu Tân trình bày, nêu rõ: Đại hội lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XXIX; tập trung thảo luận góp ý các văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có phẩm chất, năng lực vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXX; bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy và bầu đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí của Đảng bộ huyện dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Huyện ủy Hương Khê Đinh Hữu Tân khai mạc đại hội.

Để thực hiện tốt các nội dung chương trình đại hội, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, thực hiện tốt nội quy đại hội; tập trung nghiên cứu văn kiện, tài liệu, tham gia ý kiến thảo luận chất lượng; thực hiện nghiêm túc quy chế bầu cử trong Đảng với sự tập trung, thống nhất cao.

Đại hội xác đinh chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng đổi mới; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân, huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, bất lợi. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Khê đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực phấn đấu và giành được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn trình bày Báo cáo chính trị.

Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,1%. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản 34,36%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 36,3%; thương mại - dịch vụ 29,34%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,7 triệu đồng, tăng 16,9 triệu đồng so với năm 2015. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt 348 tỷ đồng.

Kinh tế vườn, kinh tế trang trại phát triển mạnh cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Công tác bảo tồn quỹ gen giống bưởi Phúc Trạch và cam Khe Mây được chú trọng. Hiện, toàn huyện có 3.169 mô hình sản xuất nông nghiệp cho giá trị sản xuất trên 100 triệu đồng/năm/mô hình (tăng 1.797 mô hình so với năm 2015). Chè công nghiệp có diện tích 185 ha, sản lượng 1.732 tấn, giá trị sản xuất đạt 13,8 tỷ đồng/năm.

Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung trang trại, gia trại quy mô vừa và lớn, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, liên kết theo chuỗi khép kín; số lượng và chất lượng đàn vật nuôi được nâng lên; tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm 44,5%.

Công tác quản lý về rừng, đất lâm nghiệp được tăng cường. Năm 2020, toàn huyện có 25.367 ha rừng trồng, tăng 1.459 ha so với năm 2015, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 72%; khai thác đạt 230.500 m3 gỗ/2.305 ha rừng trồng, tăng 179.197m3 so với năm 2015; tổng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 292,2 tỷ đồng.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong 5 năm qua ở Hương Khê đạt 336,2 tỷ đồng, năm 2020 ước đạt trên 90 tỷ đồng (tăng 40,2 tỷ đồng so với năm 2015). Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 1.159 tỷ đồng, năm 2020, ước đạt 269,8 tỷ đồng (tăng 119,1 tỷ đồng so với năm 2015).

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu dự đại hội nghe báo cáo chính trị.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, văn minh đô thị đạt được một số kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện, có 365/400 tiêu chí đạt chuẩn (tăng 145 tiêu chí so với năm 2015); có 13 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 61,9%, tăng 9 xã so với năm 2015. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, có 13 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục - đào tạo có nhiều tiến bộ; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... được quan tâm. Toàn huyện có 90% gia đình văn hóa; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí văn hóa; 17/21 xã, thị trấn đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hằng năm đạt trên 95%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 63%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%; hộ cận nghèo còn 5,25% vào năm 2020.

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; thường xuyên coi trọng công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 675 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương bước đầu có chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân trên 11%/năm; giá trị sản phẩm thu hoạch 142 triệu/ha đất trồng trọt; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 170 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm trên 11.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 67 triệu đồng/người/năm; mỗi năm thành lập mới 15 doanh nghiệp và 10 hợp tác xã.

Tỷ lệ gia đình văn hóa 95%, gia đình thể thao 40%; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 76%; 43 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 6 trường đạt mức độ 2; tỷ lệ Trạm y tế có bác sỹ đạt 95%; 5 - 6 xã đạt NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu;

Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia trên 65%; tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ; phấn đấu mỗi năm, kết nạp trên 150 đảng viên…

Đại hội xác định 3 mũi đột phá: “Tiếp tục khai thác tiềm năng về đất đai, tài nguyên, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết phát triển các sản phẩm có lợi thế, phát triển mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo hướng nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến và phát triển chăn nuôi; khai thác tiềm năng về văn hóa lịch sử, sinh thái để phát triển dịch vụ, du lịch. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: giao thông, cụm công nghiệp, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, hạ tầng thương mại, công nghệ - thông tin. Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tập trung giải quyết đơn thư, vụ việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Tiếp theo chương trình, đại hội nghe Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngô Xuân Ninh trình bày báo cáo kiểm điểm BCH khóa XXIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngô Xuân Ninh trình bày báo cáo kiểm điểm BCH khóa XXIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng NTM; đóng góp giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy thị trấn Hương Khê tham luận chủ đề: Một số giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu Trần Đình Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Lộc Yên tham luận nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất và nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại, gắn với xây dựng NTM.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu Nguyễn Thế Hùng - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy tham luận về một số giải pháp cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của huyện Hương Khê trong nhiệm kỳ qua.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích, đánh giá sâu những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực, làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, tìm ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đồng tình với mục tiêu tổng quát và chủ đề đại hội cùng các mũi đột phá trong Báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cơ bản để Đại hội nghiên cứu thảo luận.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, huyện cần tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong cấp uỷ, chính quyền, sự đồng thuận trong Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, uy tín, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Tiếp tục xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó với Nhân dân, chăm lo hơn nữa đến đời sống của Nhân dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào Dân tộc Chứt để mọi người, mọi nhà không có ai bị bỏ lại phía sau.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu tham dự đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Hương Khê tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tích tụ ruộng đất, xây dựng các mô hình kinh tế tập trung theo hướng hữu cơ, liên kết gắn với bảo vệ môi trường; phát động Nhân dân ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ vào sản xuất; tập trung cao cho việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; từng bước phát triển ngành du lịch thành kinh tế mũi nhọn.

Huyện phải hết sức chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chất lượng khám chữa bệnh, chăm lo sức khỏe cho người dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 hiện nay.

Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ vững đường biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê đã triển khai các bước bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Theo đề án nhân sự, số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 39 đồng chí, tại đại hội bầu 38 đồng chí.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu biểu quyết số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 – 2025...

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

... và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê tiếp tục với các nội dung: bầu Bí thư Huyện ủy khóa XXX; thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới và góp ý vào các văn kiện đại hội cấp trên.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.