38 khách du lịch bị ngộ độc thực phẩm

Tối 23-6 tại khách sạn Sông La (Thiên Cầm) đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Các trường hợp bị ngộ độc đều thuộc đoàn du lịch của Công ty Cổ phần quốc tế BanTic đến từ Hà Nội.

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ tối 23 đến sáng 24/6 đã đón tiếp 28 ca ngộ độc thuộc đoàn du lịch nói trên, trong đó có 4 ca đã có dấu hiệu trụy mạch. Tại bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã đón tiếp 10 ca. Đến chiều 24/6, hầu hết các bệnh nhân đã ổn định và trở lại đoàn.

Bệnh nhân được chăm sóc tại khoa Lây bệnh viện Đa khoa tỉnh

Qua tiếp xúc, các bệnh nhân cho biết, đoàn tới Thiên Cẩm vào lúc 16h chiều ngày 23/6. Sau khi nghỉ ngơi, tắm biển, đoàn tổ chức ăn tối tại khách sạn Sông La vào lúc 19h. Bữa ăn tối có nhiều món, bao gồm: Mực chiên giòn, cá kho, măng xào ếch, khoai tây chiên, thịt gà, canh rau dền nầu hến, cà pháo và ăn dưa hấu tráng miệng. Trong số các trường hợp bị ngộ độc nói trên, có gia đình chị Lương Thiên Ân, có 4 thành viên đều bị. Theo chị Ân cho biết, cháu nhỏ của chị mới có 24 tháng tuổi, tối đó, chị chỉ cho cháu ăn cơm với canh rau dền nấu hến.

Bác sỹ Đặng Minh Đề - Giám đốc Trung tâm YTDP huyện Cẩm Xuyên cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm YTDP huyện đã phối hợp với Chi Cục Vệ sinh ATTP về tại hiện trường tiến hành điều tra dịch tễ và xử lý môi trường. Qua điều tra, có tới 2/3 trong tổng số hơn 100 người trong đoàn du lịch của Công ty Cổ phần quốc tế BanTic bị ngộ độc, trong đó có một số trường hợp nhẹ họ xin được chăm sóc tại phòng nghỉ. Theo lời khai của những người trong đoàn thì trước khi đến Thiên Cầm, đoàn đã nghỉ ăn tại một nhà hàng ở Cầu Dát (Nghệ An). Và trên đường từ Cầu Dát vào Thiên Cầm đã có một số người có biểu hiện nhẹ về ngộ độc.

Bệnh nhi 24 tháng tuổi này chỉ ăn cơm với canh rau dền nấu hến

Các ngành chức năng tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc chăm sóc bệnh nhân ổn định và xử lý môi trường tại khách sạn Sông La. Chi Cục VSATTP cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, có một điều khó khăn trong việc xác định cụ thể nguyên nhân là khách sạn đã không tuân thủ nguyên tắc giữ lại mẫu thức ăn sau 24h tiếng đồng hồ. Vì vậy, ngành chức năng chỉ có thể lấy được mẫu phân để phân tích nguyên nhân.

Bác sỹ Đặng Minh Đề cũng cho biết, mặc dù chưa biết nguyên nhân cụ thể về vụ ngộ độc nhưng qua vụ việc này, qua việc kiểm tra thực tế tại khách sạn cho thấy, khách sạn chưa triển khai các yêu cầu của các văn bản hành chính về đảm bảo VSATTP, mặc dù trước lúc triển khai mùa du lịch, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động tích cực để đảm bảo ATVSTP cho khách du lịch như tổ chức tập huấn về đảm bảo ATVSTP; kiểm tra nhân viên nhà hàng, bếp núc, môi trường khách sạn… Qua vụ việc này, cần phải chấn chỉnh lại việc thực hiện các yêu cầu này đối với các khách sạn.

Riêng trung tâm YTDP huyện Cẩm Xuyên sẽ tổ chức tập huấn lại các kiến thức về đảm bảo VSATTP cho các nhà hàng trên địa bàn; sẽ làm việc với Ban Quản lý Thiên Cầm thường xuyên kiểm tra các tủ bảo quản thực phẩm của các khách sạn để đảm bảo ATVSTP cho du khách đến với Thiên Cầm; cố gắng hết mức để không còn vụ việc nào tương tự xảy ra trong mùa du lịch.

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?
Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

BVĐK Hà Tĩnh liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm, chuyền tại cơ sở chữa bệnh “chui”. Thực trạng này cảnh báo tình trạng tùy tiện trong chữa bệnh, đẩy nhiều người vào cảnh tiền mất, tật mang.
[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại.