Đưa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến gần hơn với người dân

(Baohatinh.vn) - Thông qua các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ, chiến dịch “Tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản” đã góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chiến dịch “Tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ)” năm 2025 (gọi tắt là chiến dịch) tại huyện Hương Sơn được tổ chức từ ngày 18/4 - 14/5/2025. Đây là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành chiến dịch.

bqbht_br_anh-1-dan-so-thang-6.jpg
Trung tâm Y tế Hương Sơn triển khai chiến dịch “Tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ” năm 2025 tại Trạm Y tế xã Kim Hoa.

Theo số liệu từ Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, chiến dịch đã được tổ chức tại 12 trạm y tế xã, thị trấn với gần 1.000 lượt người tham gia. Sau chiến dịch, đã có hơn 730 phụ nữ được thực hiện siêu âm, gần 100 chị em điều trị phụ khoa, hơn 150 lượt đặt, thay dụng cụ tử cung…

Phó Trưởng phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe (Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn) Trần Cẩm Thạch cho biết: “Chiến dịch năm nay nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Thông qua các hoạt động khám, tư vấn SKSS và tuyên truyền về các biện pháp tránh thai an toàn, phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục… đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về KHHGĐ”.

bqbht_br_anh-2-dan-so-thang-6.jpg
Đông đảo phụ nữ xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh) đến khám sức khỏe tại chiến dịch “Tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ” năm 2025.

Tại TP Hà Tĩnh, chiến dịch được triển khai từ ngày 21/5 - 17/6 với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó nổi bật là công tác truyền thông, tư vấn trực tiếp đến từng gia đình, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa sử dụng biện pháp tránh thai. Các xã, phường đã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi, phân công cộng tác viên dân số đến từng khu dân cư để vận động người dân tham gia.

Cùng với hoạt động truyền thông, các địa phương đã tổ chức lồng ghép dịch vụ KHHGĐ với khám, phát hiện và điều trị các bệnh lây truyền qua đường sinh sản, góp phần nâng cao chất lượng dân số ngay từ cộng đồng.

Nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt ở khu vực nông thôn đã tích cực hưởng ứng và chủ động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS ngay tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Hằng (thôn Trần Phú, xã Thạch Trị) chia sẻ: “Nhờ sự tận tình của các y, bác sĩ và cán bộ dân số, chúng tôi không còn e ngại như trước mà chủ động đi khám, lắng nghe tư vấn. Chị em đã được siêu âm, khám phụ khoa, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn các biện pháp tránh thai phù hợp. Nhờ vậy, cảm thấy yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình”.

bqbht_br_anh-4-dan-so-thang-6.jpg
bqbht_br_anh-3-dan-so-thang-6.jpg
Phụ nữ xã Thạch Trị được siêu âm, cấp phát thuốc miễn phí tại chiến dịch “Tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ” năm 2025

Chị Nguyễn Thị Thương - Phó Trưởng phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe (Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đến nay, chiến dịch đã được tổ chức tại 10/27 xã, phường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các gói dịch vụ cung cấp trong chiến dịch hiện đã hoàn thành khoảng 70% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, nhiều địa phương như: xã Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Tượng Sơn… đã triển khai chiến dịch bài bản, thu hút đông đảo phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tham gia, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong công tác chăm sóc SKSS ở cơ sở.”

Năm 2025, theo hướng dẫn của Chi cục Dân số tỉnh, các địa phương đã chủ động lên kế hoạch, sắp xếp thời gian, bố trí địa điểm để tổ chức chiến dịch tùy vào tình hình thực tế. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 3 địa bàn triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ gồm: Hương Sơn, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh. Các địa phương khác cũng đã lên kế hoạch tổ chức chiến dịch trong thời gian tới.

Chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ” đã thúc đẩy người dân, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Đồng thời, giúp họ chủ động hơn trong việc mang thai, kiểm soát số lượng con cái, hạn chế sự chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, ổn định quy mô dân số, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Những kết quả đạt được từ chiến dịch cũng sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu về công tác dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho chiến lược phát triển dân số toàn diện và bền vững của tỉnh.

Ông Phan Trường Sang - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.