Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.

Trong nhịp sống hiện đại, khi quỹ thời gian ngày càng eo hẹp, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm chế biến sẵn lại gia tăng. Với ưu điểm tiện lợi, giá cả phải chăng và phù hợp khẩu vị đa số người dùng, các món ăn sơ chế, chế biến sẵn đang dần trở thành lựa chọn phổ biến, đặc biệt với những người nội trợ bận rộn.

thiet-ke-chua-co-ten-3.jpg
Ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến thực phẩm chế biến sẵn.

Chị Nguyễn Thị Anh (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: Do đặc thù công việc bận rộn, tôi không có nhiều thời gian để đi chợ và nấu ăn cho gia đình. Thay vào đó, tôi chọn các set thức ăn đã được chế biến sẵn. Mang về là có thể ăn được ngay, rất tiện lợi, lại hợp khẩu vị với cả nhà. Những điều đó giúp chị tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức cũng là giải pháp phù hợp với nhịp sống tất bật của các gia đình trẻ hiện nay.

bqbht_br_u.jpg
Set thực phẩm chế biến sẵn thường khá hấp dẫn.

Nắm bắt xu thế tiêu dùng, nhiều cửa hàng thực phẩm tại Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới, bên cạnh việc cung cấp hàng tươi sống, còn chuẩn bị sẵn các suất ăn được ướp sẵn, nấu chín hoặc sơ chế kỹ càng. Các món ăn thường được chia thành từng phần nhỏ, phù hợp cho một bữa ăn gia đình, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo dinh dưỡng.

Chị Lê Thị Ánh (quản lý Trung tâm Sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh ở TP Hà Tĩnh) cho biết, cửa hàng luôn tuân thủ quy trình nhập hàng nghiêm ngặt. Mỗi sáng, đơn vị liên hệ với các nhà cung cấp uy tín, có đầy đủ giấy tờ pháp lý để giao thực phẩm trong ngày. Món ăn sơ chế và chế biến đều đảm bảo được sử dụng trong ngày để giữ độ tươi và an toàn.

Các cơ sở còn cung cấp các set thực phẩm sơ chế sẵn để người tiêu dùng về tự nấu.

Các cơ sở còn cung cấp các set thực phẩm sơ chế sẵn để người tiêu dùng về tự nấu.

Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi, thực phẩm chế biến sẵn cũng đặt ra những lo ngại nhất định về an toàn thực phẩm.

Theo ông Võ Tá Thành – Trưởng phòng Nghiệp vụ (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh), thực phẩm chế biến sẵn tuy tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều sản phẩm có thể chứa hàm lượng cao các chất phụ gia như: đường, muối, chất tạo màu và chất bảo quản. Bên cạnh đó, quy trình chế biến tại một số cơ sở vẫn còn tồn tại những bất cập, chưa thực sự đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Dù thực phẩm chế biến sẵn mang lại nhiều tiện ích và phù hợp với nhịp sống hiện đại, đặc biệt là với người lao động, nhân viên văn phòng hay người cao tuổi, nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài mà không kiểm soát thành phần dinh dưỡng, người tiêu dùng có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Việc hấp thụ thường xuyên các món ăn có hàm lượng cao đường, muối, chất béo, chất bảo quản hoặc hương liệu nhân tạo có thể dẫn đến các bệnh lý mạn tính như: tăng huyết áp, tim mạch, béo phì, tiểu đường, rối loạn tiêu hóa... Ngoài ra, một số chất phụ gia nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể cũng có thể ảnh hưởng đến gan, thận hoặc làm suy giảm sức đề kháng. Do đó, người tiêu dùng cần thận trọng, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra kỹ thành phần ghi trên bao bì, đồng thời kết hợp chế độ ăn uống cân bằng và luyện tập thể dục đều đặn để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Không thể phủ nhận vai trò của thực phẩm chế biến sẵn trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, mỗi người tiêu dùng cần trở thành người mua sắm thông thái – chọn lựa kỹ nguồn gốc sản phẩm, đọc kỹ thành phần, ưu tiên thực phẩm tươi, ít phụ gia và có nguồn gốc rõ ràng.

Video: Thực phẩm chế biến sẵn hấp dẫn người tiêu dùng.

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.