Chống nóng cho bệnh nhân ở các cơ sở y tế Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bổ sung thêm hệ thống điều hòa, quạt mát và nước uống là những giải pháp đang được các cơ sở y tế của Hà Tĩnh triển khai nhằm chống nóng, giảm nhiệt cho người bệnh.

Những ngày qua, nhiệt độ tăng cao, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Theo dự báo, thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài. Theo đó, các cơ sở y tế của Hà Tĩnh đã và đang triển khai các giải pháp chống nóng cho bệnh nhân và nhân viên y tế theo tinh thần chỉ đạo của Sở Y tế.

bqbht_br_chong-nong-5a.jpg
Khu vực Khoa Khám bệnh của BVĐK tỉnh bố trí nhiều quạt trần phục vụ người dân đến thăm khám.

Tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, trung bình mỗi ngày tiếp đón từ 1.000 – 1.200 lượt người đến thăm khám và gần 1.200 bệnh nhân điều trị nội trú. Với lượng bệnh nhân đông, việc triển khai công tác chống nóng, giảm nhiệt cho người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc, điều trị được BVĐK tỉnh hết sức quan tâm.

Bệnh viện đã chủ động rà soát hệ thống quạt trần, quạt tường, điều hòa tại tất cả các phòng bệnh, sảnh, nhà chờ khám bệnh để kịp thời thay thế, sửa chữa. Lắp đặt thêm một số hệ thống điều hòa, quạt công nghiệp tại khu vực cấp cứu, khoa khám bệnh; bổ sung hệ thống rèm, mành chắn nắng tại nhiều khu vực. Dọc hành lang ở các khoa điều trị nội trú đều bố trí hệ thống máy cung cấp nước uống miễn phí cho người bệnh đến thăm khám, điều trị.

bqbht_br_chong-nong-3a.jpg
Dọc các hành lang, BVĐK tỉnh đều có bố trí ghế ngồi và quạt trần.

Bác sỹ Lê Ngọc Thanh – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: "Để có nhiều thời gian thăm khám, điều trị cho người bệnh, giảm bớt thời gian chờ đợi, hiện nay, bệnh viện đã rút ngắn thời gian giao ban hằng ngày. Đối với những khoa có đông bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành kê thêm giường bệnh, hạn chế tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép trong những ngày nắng nóng. Đồng thời, tăng cường thêm y bác sỹ để hỗ trợ, chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã tổ chức tập huấn về kỹ năng cấp cứu các trường hợp say nắng và các bệnh thường gặp khi thời tiết nắng nóng cho tất cả cán bộ y tế thuộc các khoa chuyên môn”.

Được biết, hiện nay, BVĐK tỉnh đã chỉ đạo các khoa, phòng chuyên môn chủ động, phối hợp với Khoa Dược, Phòng Vật tư đảm bảo đủ cơ số thuốc cấp cứu, phương tiện, trang thiết bị, giường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết nắng nóng bất thường gây ra như: bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa...

bqbht_br_chong-nong-11a.jpg
Các phòng bệnh của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đều có bố trí điều hòa.

Tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Tĩnh, trong những năm qua, nhờ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nên các khu vực thăm khám, các phòng bệnh, khu vực trị liệu đều hết sức khang trang, thoáng mát. Tất cả các phòng bệnh đều được lắp đặt điều hòa và có bố trí quạt trần. Tại các sảnh khám bệnh đều bố trí đầy đủ quạt trần, nước uống để phục vụ nhu cầu cho người bệnh. Bước vào mùa nắng nóng, bệnh viện đã chủ động rà soát, thay thế, bổ sung điều hòa, quạt, cây nước bị hư hỏng, nâng cấp hệ thống điện để đảm bảo nguồn điện ổn định, thông suốt.

Bác sỹ Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cho biết: “Ngoài việc quan tâm đầu tư các thiết bị chống nóng cho người bệnh thì bệnh viện quán triệt nghiêm đến tất cả các cán bộ, nhân viên y tế về tinh thần, thái độ phục vụ, luôn phải ân cần, quan tâm, đồng hành hỗ trợ người bệnh, tạo cho người bệnh cảm giác thoải mái, gần gũi nhất khi đến thăm khám, điều trị”.

Anh Nguyễn Văn Anh (phường Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) có bố đang điều điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cho biết: “Khi đưa bố vào điều trị, tôi cũng sợ phòng bệnh sẽ chật chội, nóng, khó mà ngủ được nên đã mang theo quạt tích điện đi. Tuy nhiên, khi vào điều trị thấy phòng có điều hòa và quạt trần nên rất yên tâm, nhất là vào buổi trưa và buổi tối”.

bqbht_br_chong-nong-10a.jpg
Hệ thống nước uống nóng lạnh tự động đều được Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh bố trí dọc các hành lang.

Được biết, theo chỉ đạo của ngành y tế, đến nay, các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp để chống nóng, giảm nhiệt cho người bệnh và nhân viên y tế.

Ông Lê Chánh Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Để đảm bảo người bệnh được khám, điều trị trong điều kiện thoáng mát, trước đó, sở đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai giải pháp bảo đảm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân và nhân viên y tế trong điều kiện nắng nóng. Trong đó, yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm y tế ứng phó với tình hình nắng nóng kéo dài, đặc biệt chú trọng bảo đảm đủ nước sạch cho sinh hoạt của người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm sức khỏe, phòng, chống say nắng, say nóng, uống đủ nước, hạn chế làm việc ngoài trời vào lúc cao điểm nắng nóng trong ngày và bảo đảm ăn, uống hợp vệ sinh.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, sẵn sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết nắng nóng bất thường gây ra. Tăng cường phân luồng, cách ly, phòng lây nhiễm chéo các bệnh truyền nhiễm tại đơn vị. Đồng thời, rà soát, bố trí đủ ghế ngồi, bổ sung quạt bảo đảm thoáng, mát cho người bệnh trong thời gian chờ khám; lắp điều hòa nhiệt độ (nếu có điều kiện); cung cấp nước uống miễn phí cho người bệnh; bố trí đầy đủ bàn khám, sắp xếp, cải tiến quy trình khám bệnh hợp lý, tổ chức tiếp đón, nhanh chóng sàng lọc người bệnh cấp cứu để giảm tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.