Quyết không để người bệnh lỡ “giờ vàng” trong cấp cứu

(Baohatinh.vn) - Với sự hỗ trợ từ Vingroup, Hà Tĩnh đang cụ thể hoá Đề án cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế bằng nhiều hành động thiết thực, quyết tâm không để người bệnh lỡ “giờ vàng” trong cấp cứu.

bqbht_br_anh-2.jpg
Vingroup ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai thí điểm Đề án Cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia với 4 địa phương là Hải Phòng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Kiên Giang.

Đồng bộ hệ thống, chủ động cấp cứu từ phút đầu tiên

Hệ thống cấp cứu ngoại viện đang trở thành một yêu cầu cấp bách trong chiến lược y tế khẩn cấp của cả nước, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn về địa hình, giao thông và cơ sở y tế tuyến đầu. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã chủ trì triển khai Đề án cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia giai đoạn 2025–2030 với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup. Hà Tĩnh được lựa chọn là một trong bốn địa phương đầu tiên triển khai đề án này.

Theo kế hoạch của Sở Y tế, trung tâm điều hành hệ thống cấp cứu ngoại viện đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đóng vai trò chỉ huy, điều phối toàn bộ hoạt động. Tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến dưới sẽ là những “trạm vệ tinh”, bảo đảm nhân lực, phương tiện cấp cứu thường trực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

TS. BS Phùng Nam Lâm - Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Hệ thống Y tế Vinmec khảo sát về trang thiết bị cấp cứu ngoại viện ở Hà Tĩnh.

TS. BS Phùng Nam Lâm - Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Hệ thống Y tế Vinmec khảo sát về trang thiết bị cấp cứu ngoại viện ở Hà Tĩnh.

Ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, chia sẻ: “Mục tiêu của đề án là rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận người bệnh ở hiện trường, tăng cơ hội sống sót cho nạn nhân. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc bảo vệ sự sống, tính mạng của Nhân dân. Hệ thống này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cộng đồng ủng hộ, đồng hành và chủ động tham gia nên thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành đào tạo trên diện rộng".

bqbht_br_img-0122.jpg
Trên cơ sở các kiến thức được bác sĩ tuyến trung ương truyền đạt, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đào tạo trên diện rộng.

Quả thực, cấp cứu ngoại viện không chỉ là giải pháp y tế, mà còn là tấm lưới an toàn, là biểu hiện sinh động của tinh thần nhân ái, của trách nhiệm xã hội. Mạng lưới ấy càng rộng, càng vững chắc thì càng thêm hy vọng bảo toàn sinh mạng cho người dân khi rủi ro bất ngờ xảy ra.

Với mong muốn sớm hoàn thiện hệ thống cấp cứu ngoại viện, thời gian qua, cùng với kiện toàn hệ thống tổ chức, ngành y tế tỉnh đang đề xuất bổ sung xe cứu thương chuyên dụng, thiết bị y tế hiện đại, xây dựng các kíp cấp cứu ngoại viện theo ca, đảm bảo trực 24/24h. Sự đồng bộ giữa nhân lực, phương tiện và quy trình vận hành chính là yếu tố quyết định thành công của hệ thống cấp cứu ngoại viện.

Bác sĩ Lê Ngọc Thắng - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, BVĐK tỉnh cho biết: “Điều đáng mừng là sự phối hợp giữa y tế, chính quyền và cộng đồng ở Hà Tĩnh đang rất đồng bộ. Đó là cơ sở để chúng tôi tin rằng, khi hệ thống vận hành đầy đủ, tỉnh ta sẽ có một mạng lưới cấp cứu kịp thời, hiệu quả, nâng cao cơ hội sống sót cho người bệnh trong mọi tình huống.”

Đào tạo nâng cao năng lực - đầu tư cấp cứu ngay từ cộng đồng

Trong lần khảo sát hồi tháng 4/2025 tại BVĐK tỉnh, TS.BS Phùng Nam Lâm - Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Hệ thống Y tế Vinmec khẳng định, Tập đoàn Vingroup cam kết đồng hành cùng Hà Tĩnh bằng việc hỗ trợ phương tiện, thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực và cộng đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu cứu người từ cơ sở. Và trong tháng 5, tháng 6, những hoạt động đào tạo đầu tiên đã được Vingroup triển khai với các lớp tập huấn về các kỹ thuật sơ cấp cứu như: Hồi sinh tim phổi cơ bản; cấp cứu chấn thương ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế. Những lớp học thiết thực ấy chính là bước khởi đầu của mạng lưới cấp cứu ngoại viện hiện đại, đồng bộ theo đề án của Bộ Y tế.

33.jpg
Các học viên chăm chú học các kỹ năng cấp cứu trong khóa huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế (ITLS) do các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 đào tạo.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thái - Trưởng khoa Cấp cứu chống độc, BVĐK tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi từng chứng kiến không ít ca bệnh mà chỉ cần được sơ cứu đúng cách tại chỗ, cơ hội sẽ cao hơn. Đầu tư cho hệ thống cấp cứu ngoại viện, đặc biệt là đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y, lực lượng cứu hộ cứu nạn và cộng đồng chính là đầu tư cho cứu sinh từ những phút đầu tiên. Việc Vingroup sớm triển khai các chương trình đào tạo sẽ giúp Hà Tĩnh sớm hình thành mạng lưới cấp cứu cộng đồng".

Thời gian qua, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia thuộc Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và Bệnh viện Quân y 175, đội ngũ y tế Hà Tĩnh đã nghiêm túc trau dồi các kỹ năng cấp cứu trên những hình nộm mô phỏng. Nhìn những người đã dạn dày với nghề cứu người nhưng vẫn nghiêm túc thực hành từng động tác ép tim, hà hơi thổi ngạt, đặt nội khí quản, từng kỹ năng về quản lý đường thở và chấn thương, kỹ năng kiểm soát sốc và xuất huyết, kỹ năng cố định gãy xương, vận chuyển nạn nhân an toàn… chúng tôi càng thấm thía hơn về ý nghĩa của cấp cứu ngoại viện.

bqbht_br_22.jpg
Các học viên thực hành các kỹ năng cấp cứu hồi sinh tim phổi cơ bản.

Bác sĩ Phan Thế Anh – Phó Chủ nhiệm khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ: “Hiện nay, ở nhiều địa phương, cấp cứu ngoại viện chủ yếu đang mang tính tự phát, chưa có sự can thiệp của nhân viên y tế, hơn nữa, nhiều nhân viên y tế tuyến cơ sở cũng chưa được trang bị kiến thức, kỹ năng về quy trình cấp cứu chuẩn nên việc đào tạo là vô cùng cần thiết. Tại khoá đào tạo lần này, chúng tôi cũng sẽ cấp chứng chỉ theo chuẩn quốc tế cho những học viên được chọn đào tạo theo cấp độ giảng viên. Hy vọng, họ sẽ là cánh tay nối dài, đưa những kiến thức mà chúng tôi truyền đạt đến với cộng đồng”.

Đằng sau những lớp tập huấn, đằng sau những cam kết, kế hoạch cụ thể chính là khát vọng xây dựng một hệ thống y tế nhân văn, gần dân, vì dân. Đó cũng là cách mà ngành Y tế Hà Tĩnh cùng cộng đồng hiện thực hóa mục tiêu cao cả: giành lại sự sống cho người dân từ những phút giây sinh tử.

bqbht_br_44.jpg
Bác sĩ Phan Thế Anh – Phó Chủ nhiệm khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 "cầm tay chỉ việc" cho các học viên.

“Trong gần 100 người đã tham gia các lớp tập huấn thời gian qua, chúng tôi chọn 20 người để đào tạo theo diện giảng viên, sau đó, đội ngũ này sẽ về cơ sở truyền đạt cho đồng nghiệp của mình và cộng đồng. Qua đó, mỗi người dân, mỗi cán bộ y tế đều có thể trở thành “một mắt xích” trong mạng lưới cứu sinh ở Hà Tĩnh, giúp người bệnh không bị lỡ “giờ vàng” trong cấp cứu” – bác sĩ Lê Chánh Thành chia sẻ thêm.

Với sự đồng hành của Bộ Y tế, Vingroup và quyết tâm cao của địa phương, hệ thống cấp cứu ngoại viện ở Hà Tĩnh đang dần hiện hữu, mang lại hy vọng sống cho hàng triệu người dân. Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định tinh thần “tất cả vì sự sống con người” trong chiến lược phát triển y tế của tỉnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.